Tiếng Việt | English

26/08/2016 - 01:15

Mắc bệnh lạ, tay chân cậu bé đáng thương xù xì như vỏ cây

Ripon Sarkar, 7 tuổi, ở Bangladesh thường được gọi là "người cây" vì cậu bé mắc một căn bệnh hiếm gặp, khiến da, chân và tay của cậu chai sần, nứt nẻ như vỏ cây.

 (Nguồn: CCTV News)

Cậu bé không thể đi lại hay tự xúc ăn được. Nhà nghèo nên dù mắc bệnh đã lâu, đến tận hôm 20/8 vừa qua, cậu bé mới được đưa đến bệnh viện ở thủ đô Dhaka để điều trị.

Rất may là các bác sỹ cho biết chân và tay cậu bé có thể sẽ hoạt động được vì cậu vẫn còn cảm giác ở ngón chân và ngón tay.

Trước đó, bệnh viện này đã từng điều trị cho một bệnh nhân 26 tuổi với các triệu chứng tương tự.

Epidermodysplasia verruciformis (EV) là một rối loạn hiếm gặp và thường gây ra các mụn cóc trên da./.

Tay, chân cậu bé xù xì như vỏ cây. (Nguồn: CCTV News)

Căn bệnh hiếm gặp khiến cậu bé không thể đi lại hay tự xúc ăn được. (Nguồn: CCTV News)


Epidermodysplasia verruciformis (EV) là một rối loạn hiếm gặp và thường gây ra các mụn cóc như trên da. (Nguồn: CCTV News)

TTXVN

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích