Tiếng Việt | English

21/12/2016 - 20:16

Mộc Hóa: Hiện gieo sạ được 6.000ha vụ Đông Xuân

Mặc dù mực nước trong ruộng vẫn còn cao khoảng 0,7m đến 1m nhưng người dân ở ấp Bình Đông, xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa bắt đầu be bờ, bơm nước ra để kịp gieo sạ lúa đợt 3 vụ Đông Xuân 2016-2017.


Xuống giống Đông Xuân

Theo số liệu từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Long An, mực nước tại TX Kiến Tường tính đến ngày 21/12 là 0,95m (cao hơn cùng kỳ 0,23m). Riêng huyện Mộc Hóa mực nước cao nhất rơi vào thời điểm giữa cuối tháng 10 là 1m47 (cao hơn so với cùng kỳ 0,46m). Theo người dân, năm nay nước lũ có phần cao hơn mọi năm, lại rút chậm nên nhiều nơi nước sấp mé bờ, thậm chí có chỗ vẫn còn ngập sâu.

Để kịp gieo sạ lúa đợt 3, ở ấp Bình Đông, xã Bình Hòa Trung, một số nơi có hệ thống đê bao lửng người dân bắt đầu be bờ, bơm nước ra để gieo kịp thời vụ. Năm nay, nông dân gieo sạ trễ hơn 10 đến 15 ngày so với cùng kỳ năm trước.

 


Để tranh thủ gieo sạ đúng lịch, mỗi hécta nông dân đất đóng 1 triệu đồng để mua dầu bơm chắt cho khô, mẫu nào bơm còn 1 tấc nước thì đóng 700.000đ.

Theo kế hoạch, vụ Đông Xuân năm 2016-2017, toàn huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An gieo sạ 22.190ha, hiện đã sạ 6.000ha, riêng các xã Tân Thành, Tân Lập, Bình Hòa Tây, Bình Hòa Trung, Bình Thạnh người dân đang tiến hành xuống giống. Lịch gieo sạ đợt 3 trên toàn huyện từ ngày 13 đến 23/12/2016 và dự kiến đợt 4 từ ngày 12/1 đến ngày 22/1/2017./.

Bé Ngoan

Chia sẻ bài viết