Tiếng Việt | English

18/02/2020 - 06:35

Người “thắp lửa” nhân ái

Hơn 10 năm tham gia công tác xã hội, chị Trần Thị Ngọc - Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ ấp 1B, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, tích cực triển khai các hoạt động vì người nghèo.

Chị Trần Thị Ngọc (trái) hết lòng với công tác từ thiện – xã hội Từ năm 2012 đến nay, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chị Ngọc cùng các hội viên chữ thập đỏ xã, ấp triển khai mô hình Hũ gạo tình thương với 15 hội viên tham gia. Mỗi tháng, các hội viên góp 50-100kg gạo, giúp 5-10 hộ hội viên phụ nữ nghèo, gia đình khó khăn, cụ già neo đơn trên địa bàn. Đặc biệt, chi hội còn thực hiện mô hình Địa chỉ an sinh xã hội, giúp những đối tượng mắc bệnh hiểm nghèo. Ngoài các thành viên đóng góp, chị Ngọc còn kêu gọi nhà hảo tâm trên địa bàn chung tay trợ giúp. Dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, chị vận động trao tặng 20 phần quà cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã An Thạnh - Trần Thị Nga cho biết: “Mặc dù không có lương hay trợ cấp nhưng chị Ngọc vẫn nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội Chữ thập đỏ, nhất là các hoạt động trợ giúp người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Với những đóng góp đó, nhiều năm qua, chị được nhận nhiều giấy khen”./.

Việt Hằng

Chia sẻ bài viết