Tiếng Việt | English

25/05/2017 - 20:25

Tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ cần thiết cho hợp tác xã

“Long An tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ cần thiết cho hợp tác xã (HTX) như: Kết cấu hạ tầng, xúc tiến thương mại, khoa học - kỹ thuật,… nghiên cứu mô hình HTX thích ứng cơ chế thị trường và đa dạng dịch vụ”. Đây là đề nghị của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Trần Thanh Nam trong cuộc làm việc tại tỉnh Long An.


Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Trần Thanh Nam ghi nhận kết quả thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 của tỉnh Long An

Chiều ngày 25/5, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Trần Thanh Nam làm Trưởng đoàn có buổi làm việc tại Long An về kết quả thi hành Luật HTX năm 2012 và kết quả thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Được cùng đại diện một số sở, ngành liên quan tiếp đoàn.

Tính đến cuối năm 2016, toàn tỉnh có 90 HTX (tăng 49 HTX so với thời điểm tháng 7/2013), trong đó có 23 HTX ngưng hoạt động. Ngành nghề hoạt động của các HTX khá phong phú, gồm: Trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ tổng hợp và thủy sản, với tổng số thành viên HTX hơn 1.990 người.

Kể từ khi Luật HTX năm 2012 có hiệu lực đến nay, tỉnh ra nhiều văn bản hướng dẫn các HTX chuyển đổi theo Luật HTX 2012 và tổ chức nhiều hội nghị, tập huấn triển khai thực hiện Luật HTX 2012. Hiện các HTX tiếp tục được củng cố, hoàn chỉnh phương án, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tỉnh chọn 15 HTX để xây dựng các mô hình HTX hoạt động hiệu quả gắn sản xuất với tiêu thụ trong các chuỗi giá trị nông sản và có khả năng nhân rộng, định hướng xây dựng Liên hiệp HTX trên các lĩnh vực lúa gạo, chanh, thanh long. Bên cạnh đó, UBND tỉnh ban hành kế hoạch thí điểm, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới giai đoạn 2017 – 2020.

Về kết quả thực hiện Kết luận số 61 KL/TW, Ban chỉ đạo các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao vai trò của các cấp Hội và hội viên nông dân trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam. Các dự án hỗ trợ nông dân góp phần tích cực vào việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch KT-XH theo hướng bền vững. Tính đến cuối năm 2016, toàn tỉnh có 57 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, chiếm hơn 34% tổng số xã trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác cùng đại diện các sở, ngành tỉnh và đại diện các HTX trao đổi, làm rõ một số vướng mắc khi thực hiện Luật HTX năm 2012, khó khăn về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác và HTX, về năng lực hoạt động của một số HTX khi tiếp cận vốn, trình độ lao động, trụ sở làm việc, khả năng đóng góp cho ngân sách nhà nước,…

Đoàn cũng đề nghị tỉnh thông tin thêm về hiệu quả hoạt động của Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân, Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp, chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân với các sở, ban, ngành và UBND cùng cấp,…

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Trần Thanh Nam ghi nhận kết quả thi hành Luật HTX năm 2012 và hoạt động của các cấp hội nông dân tỉnh trong triển khai thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X). Qua đó, ông đề nghị, tỉnh phát huy kết quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ cần thiết cho HTX: Kết cấu hạ tầng, xúc tiến thương mại, khoa học - kỹ thuật,… Mở rộng cơ chế, thu hút nguồn lực đầu tư, tiếp tục nghiên cứu mô hình HTX thích ứng cơ chế thị trường và đa dạng dịch vụ. Đồng thời đổi mới hoạt động của Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân,… ./.

Lê Huỳnh

Chia sẻ bài viết