Tiếng Việt | English

05/06/2016 - 09:03

ĐT Anh tại EURO 2016: Kỳ vọng vào những chú Sư tử non

Với 7 cầu thủ dưới 23 tuổi, ĐT Anh mang đến EURO 2016 đội hình có độ tuổi trung bình trẻ nhất giải.

Trong bản danh sách chính thức dự EURO, HLV Roy Hodgson đã bất ngờ loại ba cầu thủ kì cựu Drinkwater, Townsend và Fabian Delph. Thay vào đó, thuyền trưởng của ĐT Anh nhường suất cho các cầu thủ trẻ tuổi hơn như Rashford hay Dele Alli.

Rashford là cầu thủ trẻ nhất dự EURO lần này. (Ảnh: Getty)

Tiền đạo Rashford sẽ là cầu thủ trẻ nhất tham dự EURO lần này. Cụ thể, tính vào ngày khai mạc giải đấu thì anh mới 18 tuổi 214 ngày, trẻ nhất trong số 552 cầu thủ có mặt tại Pháp mùa hè này.

HLV Roy Hodgson có lí khi sử dụng những cầu thủ trẻ. Bởi ĐT Anh từ trước đến giờ thường “thử kêu đốt tịt”. Đá giao hữu thì rất hay nhưng vào giải thường bị loại sớm. Nguyên nhân chính là bởi lối chơi có phần đơn điệu và dễ bị bắt bài. Tại kì EURO lần này, HLV Roy Hodgson hi vọng những đột phá đến từ lớp trẻ sẽ mang lại luồng gió mới cho Tam Sư.

Với độ tuổi trung bình dưới 26 tuổi, đội tuyển Anh sẽ có đội hình dự EURO trẻ nhất trong vòng 58 năm qua. HLV Roy Hodgson kì vọng những cầu thủ lão làng như Rooney, Joe Hart hay James Milner sẽ trở thành điểm tựa cho các đàn em.

Danh sách chính thức của ĐT Anh dự EURO 2016.

Nói về kì vọng của ĐT Anh tại EURO lần này, HLV Roy Hodgson cho biết: “Những bất ngờ đã từng xảy ra trong quá khứ. Không nhiều người mong đợi Đan Mạch vô địch năm 1992, Hy Lạp ở Euro 2004 cũng vậy. Và gần đây nhất là Leicester, một câu chuyện cổ tích giữa đời thực. Mọi người phải biết rằng ai cũng có giấc mơ, giấc mơ đó nhất định sẽ đến nếu như làm việc nghiêm túc và say mê nhất”.

Tại vòng bảng, ĐT Anh nằm ở bảng B với Nga, xứ Wales và Slovakia. Đây là những đội bóng không quá mạnh và Tam Sư nhiều khả năng sẽ dễ dàng vượt qua vòng bảng. Thầy trò Roy Hodgson sẽ có trận ra quân gặp Nga vào ngày 11/6 trên sân Stade Vélodrome (Marseille)./.

Trọng Phú/VOV.VN

Chia sẻ bài viết