Tiếng Việt | English

21/09/2022 - 17:49

FC Phương Trâm chia điểm trước trẻ Tiền Giang trong trận cầu 4 bàn thắng  

FC Phương Trâm không tận dụng được cơ hội dẫn bàn để trẻ Tiền Giang ghi liền 2 bàn thắng trong hiệp 2 mang về trận hòa 2 - 2.

Tiếp tục lượt trận thứ 2 bảng A, Giải bóng đá Cúp Báo Long An lần thứ XII, FC Phương Trâm có trận đấu gặp trẻ Tiền Giang. Trước trận đấu này, cả 2 đội bóng đều khát khao hướng đến 1 chiến thắng đầu tiên.

Với dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm, ngay sau tiếng còi khai cuộc, FC Phương Trâm chủ động đẩy cao đội hình với quyết tâm tìm kiếm 1 chiến thắng. Trong khoảng 10 phút đầu, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân trẻ Tiền Giang. Tuy nhiên, cơ hội đầu tiên lại thuộc về trẻ Tiền Giang. Phút 11, từ pha phản công bên cánh phải, tiền đạo bên phía trẻ Tiền Giang tung cú dứt điểm rất căng khiến thủ môn Minh Chiến không thể bắt dính bóng. Tuy nhiên sau đó, chính Văn Chiến là người sửa sai khi cản phá cú đá bồi của đội khách.

FC Phương Trâm vượt lên dẫn trước trong hiệp 1

Phút 22, từ tình huống tấn công bên cánh phải, bóng được chuyền vào vòng cấm. Trong nỗ lực phòng ngự, hậu vệ bên phía trẻ Tiền Giang lúng túng để bóng chạm tay, trọng tài chính cho FC Phương Trâm được hưởng quả phạt 11m. Trên chấm phạt đền, Lý Xà Thương không mấy khó khăn để ghi bàn thắng mở tỷ số cho FC Phương Trâm.

FC Phương Trâm thi đấu lấn lướt trong hiệp 1

Sau bàn thua, trẻ Tiền Giang đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Đội bóng này cũng tạo được vài tình huống tấn công nguy hiểm nhưng không tận dụng thành công. Đúng vào phút cuối cùng của hiệp 1, FC Phương Trâm bất ngờ có bàn thắng thứ 2. Từ tình huống tổ chức tấn công, bóng được chuyền cho Lý Xà Thương bên phía cánh phải. Sau 2 nhịp xử lý khéo léo, Lý Xà Thương ghi bàn thắng thứ 2 của trận đấu với tình huống lốp bóng kỹ thuật đánh bại thủ môn Phát Tài.

Bước sang hiệp 2, Ban Huấn luyện trẻ Tiền Giang quyết định thay liên tiếp 2 cầu thủ nhằm gia tăng sức mạnh tấn công. Phút 47, tiền đạo Nhựt Trường bên phía trẻ Tiền Giang có pha đi bóng kỹ thuật trong vòng cấm vượt qua đến 2 cầu thủ bên phía FC Phương Trâm, nhưng cú dứt điểm sau đó của Nhựt Trường bị trung vệ bên phía FC Phương Trâm chặn lại.  

Trẻ Tiền Giang liên tiếp tìm được 2 bàn thắng trong hiệp 2 để giành 1 trận hòa

Phút 50, hậu vệ bên phía FC Phương Trâm mắc sai lầm khi phá bóng đến chân tiền đạo đội khách. Tận dụng cơ hội, tiền đạo Hồ Nhựt Trường tung cú sút quyết đoán mang về bàn thắng rút ngắn tỷ số 1 - 2 cho trẻ Tiền Giang.

Có được bàn thắng rút ngắn tỷ số, trẻ Tiền Giang thi đấu quyết tâm hơn, liên tiếp tổ chức ép sân đẩy đội hình FC Phương Trâm về bên phần sân nhà. Trong khi đó, FC Phương Trâm cũng chủ động chơi phòng ngự số đông chờ cơ hội phản công. Phút 68, may mắn đứng về phía FC Phương Trâm khi bóng tìm đến cột dọc sau tình huống đánh đầu của tiền đạo bên phía trẻ Tiền Giang.

Tuy nhiên chỉ 4 phút sau, trẻ Tiền Giang tìm được bàn thắng quân bình tỷ số. Từ cánh trái, Trần Duy Quan chuyền bóng thuận lợi để Trần Quốc Bảo băng vào dứt điểm ghi bàn thắng cho trẻ Tiền Giang.

Hưng phấn sau bàn thắng, trẻ Tiền Giang liên tục ép sân tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, tất cả những nỗ lực của trẻ Tiền Giang không giúp đội bóng này có thêm bàn thắng.

Với kết quả này, tại bảng A, trẻ Long An và trẻ Đồng Tháp chia nhau 2 vị trí đầu bảng khi cùng có 4 điểm, còn trẻ Tiền Giang và FC Phương Trâm lần lượt xếp cuối bảng khi chỉ có 1 điểm.

Ngày 22/9, lượt trận thứ 2, bảng B tiếp tục diễn ra 2 trận đấu. vào lúc 13 giờ 30 phút là trận đấu giữa tuyển Thạnh Hóa gặp tuyển Đức Hòa và vào lúc 15 giờ 30 phút là trận đấu giữa FC Dũng Phong gặp tuyển Thủ Thừa./.

Kiên Định – Anh Tuấn

Chia sẻ bài viết