Tiếng Việt | English

04/10/2016 - 08:40

Khởi công nhà tránh trú thiên tai

Ngày 3/10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp UBND xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An tổ chức khởi công công trình nâng cấp nhà tránh trú thiên tai - Trường Mẫu giáo ấp Long Ninh, xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh - Nguyễn Văn Ghim đến dự.


Lễ khởi công công trình nâng cấp nhà tránh trú thiên tai tại ấp Long Ninh, xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước

Công trình này không chỉ giúp người dân địa phương có nơi tránh trú an toàn khi thiên tai xảy ra mà còn tạo môi trường học tập an toàn cho học sinh Trường Mẫu giáo ấp Long Ninh với tổng dự toán kinh phí thực hiện hơn 400 triệu đồng, trong đó, Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam hỗ trợ 324 triệu đồng, phần còn lại do ngân sách địa phương đối ứng. Dự kiến cuối tháng 12-2016, công trình sẽ hoàn thành.

Cùng ngày, nhóm thực hiện Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức khởi công thêm 4 công trình tại các điểm thuộc xã Tân Lân, huyện Cần Đước; xã Bắc Hòa, Kiến Bình và Tân Hòa, huyện Tân Thạnh với tổng kinh phí thực hiện khoảng 1,8 tỉ đồng.

Đến thời điểm hiện tại, nhóm thực hiện Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam phối hợp Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ và tổ chức xây mới khoảng 7.000 điểm và nâng cấp, sửa chữa được gần 10.000 điểm tránh trú thiên tai trên khắp cả nước./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết