Tiếng Việt | English

20/02/2017 - 10:02

Nông dân mong trúng mùa, được giá

Sau tết, nông dân lại tất bật việc đồng áng. Tất cả đều có chung ước vọng năm mới giá cả các mặt hàng nông sản ổn định hơn, để bảo đảm cuộc sống ấm no.


Nông dân mong một năm trúng mùa, được giá

Mong trúng mùa, được giá

Đang bón phân hơn 1ha lúa xuống giống được hơn 1 tháng, anh Nguyễn Hoàng Vinh (xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) phấn khởi: “Hiện giá lúa IR50404 từ 5.200-5.700 đồng/kg; giá lúa OM các loại (OM 4900, OM 6976,...) từ 5.400-5.500 đồng/kg. Ngoài diện tích này, gia đình tôi còn thuê thêm 1ha đất trồng lúa để tăng thu nhập. Hy vọng, việc sản xuất thuận lợi, trúng mùa, được giá”.

Nông dân trồng rau màu cũng vui mừng vì giá rau ổn định. Bà Nguyễn Thị Sáu (xã Long Trạch, huyện Cần Đước) chia sẻ: “Những ngày sau tết, giá rau tương đối ổn định. Hy vọng năm 2017 này, thời tiết thuận lợi, năng suất, giá cả ổn định”. Ngoài lúa, hoa màu, nông dân trồng chanh, thanh long, khoai mỡ, mè,... cũng mong ước một năm trúng mùa.

Ông Võ Văn Nam (xã Hòa Phú, huyện Châu Thành) có gần 1ha thanh long cho biết: “Hiện nay, giá thanh long ruột trắng từ 12.000-16.000 đồng/kg, tăng 2.000-6.000 đồng/kg; giá thanh long ruột đỏ từ 40.000-50.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg. Hy vọng năm nay, giá cả ổn định để nông dân an tâm sản xuất, phát triển kinh tế”.

Hiện nay, người nuôi tôm các huyện vùng hạ của tỉnh bắt đầu xử lý ao đầm, chuẩn bị thả giống theo khung thời vụ. Ông Nguyễn Văn Bình (xã Tân Chánh, huyện Cần Đước) cho biết: “Năm 2017, người nuôi tôm mong giá cả ổn định, ngành chức năng tổ chức nhiều lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi và quan tâm đến đầu ra của sản phẩm”.


Sau tết, nông dân lại tất bật việc đồng áng

Để sản xuất hiệu quả

Năm 2016, nông nghiệp của tỉnh gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất của nông dân. Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Đinh Thị Phương Khanh, để vụ Đông Xuân 2016-2017 đạt hiệu quả, nông dân cần tuân thủ theo khung, lịch thời vụ sản xuất.

Hiện nay, vấn đề an toàn thực phẩm được các cấp, các ngành quan tâm, người tiêu dùng chú trọng những mặt hàng nông sản “sạch”, an toàn, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Hiện nay, các doanh nghiệp quan tâm đến canh tác theo tiêu chuẩn GlobalGAP, canh tác hữu cơ,... Do đó, để năm 2017 sản xuất đạt hiệu quả, ngành nông nghiệp tập trung triển khai hiệu quả Chương trình đột phá phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành để từng bước chuyển sản xuất nông nghiệp theo hướng có năng suất, chất lượng, an toàn và có sức cạnh tranh.

Bên cạnh đó, ngành khuyến cáo người dân chuyển tập quán sản xuất hiện nay theo hướng canh tác: An toàn, hạn chế sử dụng đến mức thấp nhất phân bón hóa học và bảo đảm nguyên tắc “4 đúng” trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật,... ./.

Lê Huỳnh

Chia sẻ bài viết