Tiếng Việt | English

02/04/2017 - 21:32

HLV Trương Việt Hoàng: “Hải Phòng đã may mắn hòa SLNA“

HLV Trương Việt Hoàng cho rằng đội chủ nhà Hải Phòng đã có trận đấu may mắn khi không để thủng lưới thêm trong hiệp 2.

Trận đấu tâm điểm vòng 11 V-League diễn ra trên sân Lạch Tray giữa Hải Phòng và SLNA. Stevens là người mở tỉ số cho đội chủ nhà Hải Phòng, sau đó Văn Đức gỡ hòa 1-1 cho SLNA trong hiệp 1. Đây cũng là tỉ số chung cuộc của trận đấu.


HLV Trương Việt Hoàng cho rằng Hải Phòng đã may mắn hòa SLNA. (Ảnh: Trọng Phú)

Phát biểu sau trận, HLV Trương Việt Hoàng (Hải Phòng) cho biết: "Việc thiếu vắng trung vệ Văn Phú, thủ môn Văn Lâm ảnh hưởng đến hàng phòng ngự của chúng tôi. Nếu có hai cầu thủ này thì Hải Phòng có thể phòng ngự chủ động hơn trong hiệp 2. Các cầu thủ thay thế đã lâu chưa được đá chính nên vẫn còn nhiều điểm thiếu xót".

"Nhìn chung, tôi cảm thấy hài lòng với kết quả của trận này. Với thế trận diễn ra trên sân có thể nói Hải Phòng đã may mắn khi không để thủng lưới thêm. Bởi trong hiệp 2, SLNA đã tấn công rất mạnh mẽ và có được nhiều cơ hội ghi bàn".

Trong khi đó, HLV Đức Thắng (SLNA) cũng đánh giá cao sức mạnh của Hải Phòng: "Các cầu thủ chủ nhà đã chơi một trận đấu hay. Tôi cảm thấy hơi tiếc nuối vì chúng tôi đã không tận dụng được những cơ hội đầu hiệp 2 để ghi bàn thắng dứt điểm trận đấu. Hòa trận này, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu với TP HCM ở vòng đấu sau"./.

Trọng Phú/VOV.VN

Chia sẻ bài viết