Tiếng Việt | English

10/05/2017 - 20:38

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thị trấn Thủ Thừa :Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW từ những việc làm cụ thể, thiết thực

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) thị trấn Thủ Thừa (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) thực hiện nhiều nội dung có hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ.

Mô hình “Nuôi heo đất” hỗ trợ vốn giúp nhiều hội viên vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định

Hội LHPNVN thị trấn Thủ Thừa tập trung tuyên truyền việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” do Trung ương Hội LHPNVN phát động. Phó Chủ tịch Hội LHPNVN thị trấn Thủ Thừa - Nguyễn Thị Thu Thảo cho biết, Hội LHPNVN thị trấn triển khai đến chi, tổ hội thực hành tiết kiệm với các mô hình: Nuôi heo đất, Góp vốn xoay vòng và khuyến khích chị em tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Để giúp nhau phát triển kinh tế, Hội LHPNVN thị trấn duy trì mô hình Nuôi heo đất được hơn 9 năm, mỗi năm tiết kiệm trên 80 triệu đồng. Từ số tiền này, nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống. Ngoài ra, mô hình Góp vốn xoay vòng giúp phát huy tinh thần tương trợ khi khó khăn, tạo tình cảm gắn bó giữa các hội viên. Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Nhà Dài, thị trấn Thủ Thừa - Phan Thị Hường cho biết: “Chúng tôi thành lập được 2 tổ Nuôi heo đất giúp nhiều chị em vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định hơn. Qua các mô hình tiết kiệm, hội viên phụ nữ không chỉ gắn bó, đoàn kết hơn mà chúng tôi còn ý thức được vai trò, trách nhiệm của bản thân khi tham gia các chương trình thiện nguyện vì cộng đồng”.

Thời gian qua, hội viên Hội LHPNVN thị trấn tích cực tham gia hoạt động từ thiện, phối hợp các ban, ngành, đoàn thể xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Vì người nghèo, xây cầu, đường giao thông nông thôn, tặng quà cho tân binh lên đường nhập ngũ,... Hội còn vận động thực hiện mô hình Sách mới cho trẻ em nghèo với chỉ tiêu mỗi chi hội 2 bộ sách giáo khoa với tổng trị giá 400.000 đồng/chi hội. Mô hình được tổng kết vào cuối tháng 7 hàng năm để kịp thời tặng sách trước ngày khai giảng năm học mới.

Mô hình “Bữa cơm tiếp sức mùa thi” của Hội LHPNVN thị trấn Thủ Thừa cho học sinh ở xa, hoàn cảnh khó khăn trong kỳ thi THPT quốc gia

Bên cạnh đó, hàng năm, hội cũng duy trì mô hình Bữa cơm tiếp sức mùa thi với chi phí, nguyên liệu chế biến được vận động từ các hội viên, mạnh thường quân, các tổ chức từ thiện, Hội Chữ thập đỏ thị trấn, Hội Khuyến học huyện, chùa Long Thạnh,... Với nguồn kinh phí trên 10 triệu đồng để tổ chức 2 bữa cơm trưa - 150 phần/ngày cho học sinh ở xa, hoàn cảnh khó khăn, giúp các em an tâm trong những ngày dự thi kỳ thi THPT quốc gia. Ngoài ra, với những hội viên phụ nữ khó khăn, hội còn vận động tặng gạo nhằm động viên các chị vươn lên trong cuộc sống.

Xác định việc học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ kính yêu không phải là việc làm quá sức, các hội viên Hội LHPNVN thị trấn thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong cuộc sống. Từ đó, không chỉ giúp các chị em hoàn thiện nhân cách, đạo đức cá nhân mà còn san sẻ tình yêu thương với cộng đồng, xã hội./.

Ngọc Hân

Chia sẻ bài viết