Tiếng Việt | English

18/07/2020 - 07:51

Hà Nội FC thắng may mắn Hải Phòng, tạm thoát khỏi cơn khủng hoảng

Câu lạc bộ Hà Nội thắng tối thiểu 1-0 Hải Phòng trên sân nhà Hàng Đẫy ở vòng 10 V-League, qua đó quay trở lại sau cơn khủng hoảng và bám sát hơn các đội ở nhóm đầu trên bảng xếp hạng.

Hà Nội FC cắt đứt chuỗi 3 trận không thắng nhờ đánh bại Hải Phòng. (Ảnh: Phúc Tá/Vietnam+)

Hà Nội FC cắt đứt chuỗi 3 trận không thắng nhờ đánh bại Hải Phòng. (Ảnh: Phúc Tá/Vietnam+)

Hà Nội FC vượt qua Hải Phòng bằng bàn thắng duy nhất ở phút 74 nhờ may mắn khi hậu vệ đội khách đánh đầu phản lưới nhà. Ở tình huống này, hậu vệ Phạm Mạnh Hùng của Hải Phòng đã lóng ngóng đánh đầu về khung thành đội nhà sau cú dứt điểm của Rimario bên phía Hà Nội và khiến thủ môn Văn Toản bất lực. 

Giành trọn 3 điểm trước Hải Phòng giúp đội bóng Thủ đô tạm vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng và thu hẹp khoảng cách với các đội dẫn đầu V-League 2020. Hiện họ chỉ kém Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh (đội vừa thua ở trận đấu sớm vòng 10) đúng 2 điểm. 

Bên cạnh đó, chiến thắng này giúp Quang Hải và đồng đội tạm thoát khỏi khủng hoảng, cắt đứt chuỗi 3 trận liên tiếp không thắng. 

Hà Nội FC thắng tối thiểu Hải Phòng 1-0 để trở lại cuộc đua vô địch V-League 2020. (Ảnh: Phúc Tá/Vietnam+)

Hà Nội FC thắng tối thiểu Hải Phòng 1-0 để trở lại cuộc đua vô địch V-League 2020. (Ảnh: Phúc Tá/Vietnam+)

Trước Hải Phòng, Hà Nội FC tung ra đội hình mạnh nhất vốn có với sự trở lại của Quang Hải và Đức Huy nên sớm chiếm ưu thế. Trong phần lớn thời gian, đội chủ sân Hàng Đẫy ép sân, tạo nhiều cơ hội nguy hiểm. Thế nhưng, Hải Phòng chơi phòng ngự kiên cường và chỉ chịu bàn thua tới từ sai lầm cá nhân. Ở trận này, lần lượt Rimario, Văn Quyết đều bỏ lỡ nhiều cơ hội mười mươi còn Hải Phòng cũng không thể tận dụng nhiều đường phản công nguy hiểm.  

Mới trở lại từ chấn thương, cả Quang Hải và Đức Huy không thể hiện được quá nhiều và phải rời sân sớm. Dẫu vậy sự có mặt của cả hai giúp Hà Nội FC chơi khởi sắc hơn rất nhiều. Với nhiều nhân tố trụ cột dần trở lại, đội bóng Thủ đô được dự đoán đang dần trở lại mạnh mẽ trong cuộc đua vô địch./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết