Tiếng Việt | English

10/03/2024 - 10:59

Hòa Bình – Long An: Siêu phẩm mở điểm, ngỡ ngàng phạt đền

Tiền vệ Ngô Hoàng Anh giúp Long An vượt lên dẫn trước với siêu phẩm từ cú sút xa nhưng đội bóng chủ nhà Hòa Bình cũng kịp có bàn gỡ từ chấm đá phạt đền.

Chiều 09/3, trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình diễn ra trận thi đấu bóng đá giữa đội chủ nhà Hoà Bình gặp đội bóng Long An trong khuôn khổ vòng 12, Giải hạng Nhất quốc gia.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả 2 đội đều nhập cuộc khá chủ động. Ngay phút thứ 7, đội bóng Long An có cơ hội đầu tiên. Từ pha tranh chấp bóng bên phần sân khách, tiền vệ Thành Công tung đường chuyền thuận lợi vào vòng cấm, tiếc rằng trong tư thế khá trống trải, tiền đạo Thanh Phong lại bắt vô lê đưa bóng đi cao hơn khung thành thủ môn Duy Dũng.

Hai đội bóng cống hiến cho người hâm mộ trận đấu hấp dẫn, kịch tính

Phút 14, thủ môn Duy Dũng mắc sai lầm đáng trách khi chuyền bóng thẳng vào vị trí của tiền đạo Nguyễn Khánh. Tuy nhiên, hậu vệ Phương Nam kịp lui về cản phá khiến cú sút của Nguyễn Khánh không thể mang về bàn thắng cho đội bóng Long An.

Sau nhiều tình huống để đội khách lấn lướt, đội chủ nhà Hòa Bình cũng tổ chức được các pha tấn công nguy hiểm. Phút 20, Thái Học tung đường chuyền tầm thấp nguy hiểm vào vòng cấm để tiền đạo Văn Cường dứt điểm một chạm, tuy nhiên, thủ môn Trường Long chơi xuất sắc để cản phá cú dứt điểm. Những phút cuối hiệp 1, cả 2 đội đều có những cơ hội nguy hiểm nhưng bàn thắng vẫn chưa tìm đến.

Bước sang hiệp 2, thế trận tấn công hấp dẫn tiếp tục được 2 đội tạo ra. Tuy nhiên, hàng công của 2 đội trong trận đấu này đều chưa có đủ độ sắc bén để chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Tiền vệ Ngô Hoàng Anh ghi dấu ấn với 1 siêu phẩm trong trận đấu

Phút 62, trong pha phản công nhanh, tiền đạo Thanh Phong mở bóng thuận lợi để Ngô Hoàng Anh băng lên từ cánh phải. Chính tiền vệ Ngô Hoàng Anh vẽ lên 1 siêu phẩm với cú sút từ ngoài vòng cấm đánh bại thủ môn Duy Dũng mang về bàn thắng mở tỉ số cho đội bóng Long An.

Bàn thắng cũng khiến trận đấu trở nên sôi động hơn. Đội chủ nhà Hòa Bình liên tục đẩy cao đội hình tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Sức ép nghẹt thở được các cầu thủ chủ nhà tạo ra về phía khung thành thủ môn Trường Long.

Phút 85, từ tình huống tổ chức đá phạt, bóng bật ra tuyến hai, cú dứt điểm sau đó của cầu thủ đội chủ nhà bị trung vệ Minh Thuận cản lại. Tuy nhiên, trọng tài chính cho đội chủ nhà được hưởng quả phạt đền khi xác định trung vệ Minh Thuận để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Trung vệ đội trưởng Hồng Phúc bên phía đội bóng Hòa Bình không mấy khó khăn để ghi bàn thắng giữ lại 1 điểm quý giá cho thầy trò huấn luyện viên Phạm Thành Lương.

Kết quả hòa 1-1 chưa thể giúp đội bóng Long An bứt lên trên bảng xếp hạng nhưng với 15 điểm có được, đội bóng Long An vẫn giữ vững vị trí thứ 5, còn đội bóng Hòa Bình vẫn xếp thứ 10 với 11 điểm./.

Kiên Định – Anh Tuấn

Chia sẻ bài viết