Tiếng Việt | English

01/09/2021 - 18:51

Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM – Hoàng Quốc Cường trao vật tư y tế chống dịch Covid-19 cho Long An

Ngày 01/9, Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, Tổ trưởng tổ công tác Bộ Y tế tại Long An – TS.BS Hoàng Quốc Cường trao vật tư y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa tiếp đoàn.

TS.BS Hoàng Quốc Cường (thứ 2, từ trái sang) đến trao vật tư y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho tỉnh Long An

Trong đợt này, TS.BS Hoàng Quốc Cường vận động tài trợ 4.000 khẩu trang N95; 40 khẩu trang N99 cùng 4.500 test nhanh kháng nguyên với tổng trị giá 720 triệu đồng.

Thời gian qua, Tổ công tác Bộ Y tế tại Long An đã có nhiều đóng góp tích cực, hỗ trợ cho Long An nhiều giải pháp hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là việc truy vết, xét nghiệm, khoanh vùng dập dịch tại các địa phương trọng điểm, giúp từng bước kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Tấn Hòa tiếp nhận vật tư y tế từ TS.BS Hoàng Quốc Cường

Bên cạnh những hỗ trợ thiết thực, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch, thời gian qua, TS.BS Hoàng Quốc Cường còn vận động tài trợ cho tỉnh rất nhiều thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch. Tính đến nay, số vật tư y tế hỗ trợ bao gồm: 16.500 test nhanh kháng nguyên, 9.000 khẩu trang N95, 40 khẩu trang N99, 1.000 máy SPO2, 30 máy thở HFNC và 2 tủ lấy mẫu xét nghiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út tặng hoa, tri ân những đóng góp rất quý báu của TS.BS Hoàng Quốc Cường trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Long An

Tại lễ tiếp nhận, Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út tri ân những đóng góp rất quý báu của TS.BS Hoàng Quốc Cường trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Long An. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ Tổ công tác Bộ Y tế nói chung, TS.BS Hoàng Quốc Cường nói riêng, Long An đang đi đúng hướng, có những chuyển biến rõ rệt trong công tác chống dịch, từng bước thu hẹp vùng đỏ, mở rộng vùng xanh trên địa bàn.

Ông hy vọng Tổ công tác Bộ Y tế tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong công tác phòng, chống dịch để Long An sớm đẩy lùi được dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết