Tiếng Việt | English

12/05/2016 - 15:09

Chặng 4 tour xe đạp toàn quốc về nông thôn tranh Cúp Hạt Ngọc Trời năm 2016

Đúng 10h sáng 12/5/2016, đoàn đua tour xe đạp toàn quốc về nông thôn tranh Cúp Hạt Ngọc Trời lần thứ 21 năm 2016, chặng 4 xuất phát từ Cao Lãnh đi qua Hồng Ngự - Tân Hồng (Đồng Tháp) - Tân Hưng – Vĩnh Hưng (Long An) với chiều dài 113 km về đích tại thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

Ở chặng 4 này tay đua đeo số 27 Nguyễn Phạm Quốc Khang (Thanh Sơn Hóa Nông) xuất sắc về nhất chặng, hạng nhì là tay đua số đeo 83 đội đua Vương quốc Campuchia.

Được biết giải khai mạc và xuất phát vào sáng 10/5/2016 tại TP.Long Xuyên (An Giang) và sẽ thi đấu 12 chặng quanh các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long sau đó trở về và kết thúc tại thành phố Long Xuyên.

Tham dự giải năm nay có gần 100 tay đua thuộc 8 đội trẻ chuyên nghiệp gồm: Quân khu 7, Bình Dương, Bến Tre, Dược Domesco Đồng Tháp, Vĩnh Long, TP.Cần Thơ, Bảo vệ thực vật An Giang và Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang, cùng với 10 đội đua thi đấu hệ phong trào và đặc biệt, đội Vương quốc Campuchia cũng sang dự giải năm nay. Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời đồng hành trong ban tổ chức và là nhà tài trợ chính của giải.

Kết thúc chặng 4 này đoàn đua sẽ di chuyển về thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An để tiếp tục thi đấu chặng thứ 5 vào 7h45 sáng ngày 13/5/2016 xuất phát từ thị xã Kiến Tường đi Cai Lậy (Tiền Giang) và về đích tại thành phố Vĩnh Long với chiều dài 90km./.

Minh Phương - Đặng Tâm

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích