Tiếng Việt | English

21/07/2018 - 09:42

Hàng ngàn khách du lịch mắc kẹt ở Phú Quốc được “giải cứu”

Những chuyến tàu cao tốc buổi sáng xuất phát từ Phú Quốc đã sạch vé loại thông thường.

Sau nhiều ngày bị mắc kẹt lại "đảo ngọc" Phú Quốc (Kiên Giang) do thời tiết xấu khiến tàu, phà cao tốc không thể hoạt động, sáng 21/7, Cảng vụ Hàng hải tỉnh Kiên Giang đã cho phép tất cả các phương tiện di chuyển trên biển hoạt động trở lại.

Những hành khách đầu tiên xuống tàu cao tốc rời Phú Quốc sau nhiều ngày mắc kẹt lại

Nhận được tin vui này, hàng ngàn khách du lịch bị mắc kẹt đã vội vã đến phòng vé của các hãng tàu, phà cao tốc để mong được về chuyến sớm nhất.

Tuy nhiên, 2 hãng tàu cao tốc là Phú Quốc Express và Super Dong đều đã hết vé thông thường (330.000-340.000 đồng/vé) các chuyến buổi sáng, chỉ còn lại vé VIP (cao hơn 200.000 đồng so với vé thường). Do vậy, nhiều hành khách phải chờ đợi đến những chuyến buổi chiều.

Vùng biển Kiên Giang đã êm trở lại sau nhiều ngày gió mạnh cấp 7,8

Anh Võ Minh Chiến, một khách du lịch đến từ TP Cần Thơ, tỏ ra rất vui mừng khi cả gia đình 4 người của anh được "giải cứu" khi đi chuyến tàu cao tốc đầu tiên từ Phú Quốc về TP Rạch Giá. "Bốn ngày qua, gia đình tôi liên tục đến phòng vé để đổi lại vé cho ngày hôm sau vì tàu tạm ngưng hoạt động. Nhờ vậy nên mới được về chuyến đầu tiên sau bão. Còn những người đợi khi nào tàu hoạt động trở lại mới mua vé thì phải chịu đợi những chuyến sau", anh Chiến cho biết.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, do ảnh hưởng của thời tiết xấu khiến vùng biển Kiên Giang có gió giật cấp 7, cấp 8 và trên cấp 8 nên kể từ ngày 17/7, tất cả các loại tàu, phà cao tốc di chuyển tuyến Phú Quốc – Rạch Giá, Phú Quốc – Hà Tiên và ngược lại đều tạm ngưng hoạt động. Do đó, hàng ngàn khách du lịch đã bị kẹt lại đảo Phú Quốc khiến nhiều người cảm thấy rất lo lắng. Thậm chí có khách du lịch phải nhờ người thân ở đất liền chuyển tiền vào thẻ ATM mới đủ trang trải những ngày mắc kẹt lại "đảo ngọc"./.

Theo nld.com.vn

Chia sẻ bài viết