Tiếng Việt | English

17/08/2017 - 08:55

Nhiều chỉ tiêu chủ yếu của các cơ quan tư pháp Long An đạt kế hoạch

Ngày 16/8/2017, Đoàn Ủy ban Tư pháp Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội - Nguyễn Văn Luật làm Trưởng đoàn có cuộc khảo sát và làm việc về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác phòng, chống tham nhũng và công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án tại tỉnh Long An.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội - Nguyễn Văn Luật đánh giá cao tình hình chấp hành pháp luật tại tỉnh Long An

Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An - Trương Văn Nọ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Hoàng Văn Liên cùng đại diện các ngành, cơ quan liên quan dự.

Từ đầu năm đến nay, các lực lượng Công an trong toàn tỉnh tập trung điều tra, làm rõ 396/455 vụ án, bắt và xử lý 521 đối tượng, trong đó, tỷ lệ điều tra, khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 97%. Đồng thời, lực lượng Công an toàn tỉnh tiến hành triệt xóa 440 tụ điểm cờ bạc, 14 tụ điểm mại dâm, lập hồ sơ xử lý 1.593 đối tượng; tiến hành khởi tố 617 vụ án với 896 bị can, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 560 vụ với 800 bị can.

Số vụ án hình sự do Tòa án nhân dân 2 cấp tỉnh Long An thụ lý, giải quyết đều giảm so với cùng kỳ, với 736 vụ/1.081 bị cáo, giảm 78 vụ/172 bị cáo. Trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị thực tế, ngành Kiểm sát thụ lý, kiểm sát đối với 1.042 tin báo, tố giác tội phạm, cơ quan điều tra giải quyết 905 tin báo, tố giác, đạt trên 86%.

Ngành Thi hành án dân sự giải quyết xong 11.880 việc với số tiền hơn 962 tỉ đồng. Hàng năm, tỉnh cũng ban hành các kế hoạch chuyên đề về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng,...

Tại cuộc làm việc, các thành viên trong đoàn nêu một số vấn đề liên quan đến tình hình chấp hành pháp luật tại tỉnh: Việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, tình trạng án hủy, án điều tra bổ sung còn diễn ra; việc quản lý vũ khí, vật liệu nổ ngoài xã hội còn nhiều sơ hở; tình trạng giả mạo lực lượng Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, qua điện thoại;... Trước ý kiến của đoàn khảo sát, các ngành liên quan của tỉnh: Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự có những ý kiến giải trình cụ thể.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Hoàng Văn Liên phát biểu tại cuộc khảo sát

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Hoàng Văn Liên mong muốn, qua cuộc khảo sát, một số kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của tỉnh sẽ được Đoàn Ủy ban Tư pháp Quốc hội phản ánh về Quốc hội và các cơ quan Trung ương để có giải pháp giúp Long An thực hiện tốt hơn nữa trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác phòng, chống tham nhũng và công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trong thời gian tới.

Thay mặt đoàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội - Nguyễn Văn Luật đánh giá cao những nỗ lực của Long An trong việc chấp hành pháp luật và là một trong những tỉnh thực hiện tốt công tác này. Đặc biệt, các cơ quan từ tỉnh đến cơ sở luôn quan tâm đến hoạt động của cơ quan tư pháp, giúp các cơ quan tư pháp thực hiện tốt công việc, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới: Còn tin báo, tố giác tội phạm để quá hạn; còn án hủy, án trả hồ sơ điều tra bổ sung;...

Một số kiến nghị của UBND tỉnh và các ngành chức năng của tỉnh được ông Nguyễn Văn Luật ghi nhận và sẽ có báo cáo với Quốc hội, Chính phủ cùng các bộ, ngành Trung ương giải quyết trong thời gian tới./.

Thụy Anh

Chia sẻ bài viết