Tiếng Việt | English

19/03/2018 - 15:24

Bến Lức: Cục Văn hóa cơ sở Bộ VH-TT&DL khảo sát mô hình “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”

Ngày 19/3, Đoàn kiểm tra của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) do Phó Cục trưởng Cục văn hóa - Nguyễn Công Trung làm trưởng đoàn khảo sát việc thực hiện mô hình “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Phó Cục trưởng Cục văn hóa - Nguyễn Công Trung đánh giá cao các hoạt động của địa phương và ghi nhận những kiến nghị của các thành viên trong Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Thời gian qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nói chung, công tác xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” nói riêng luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo, cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Việc đăng ký, bình xét các danh hiệu văn hóa được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy định. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, từng bước nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân.

Kết quả bình xét hàng năm, gia đình đạt 3 tiêu chuẩn văn hóa trên địa bàn xã luôn chiếm tỷ lệ trên 96%; riêng trong năm 2017, tỷ lệ này là 98,59%. 7/7 ấp có nhà văn hóa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, rèn luyện thể thao và vui chơi giải trí của cộng đồng. 100% tuyến đường được lắp đặt hệ thống chiếu sáng, trồng cây và thực hiện mô hình “Tuyến đường trật tự sáng, xanh, sạch, đẹp”…

Phó Cục trưởng Cục văn hóa - Nguyễn Công Trung đánh giá cao các hoạt động của địa phương và ghi nhận những kiến nghị của các thành viên trong Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh, huyện. Đồng thời, đề nghị địa phương thực hiện tốt hơn nữa các hoạt động của phong trào, nhất là tạo sân chơi lành mạnh cho thanh niên công nhân, chú trọng tuyên truyền, giáo dục xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội,…/.

Việt Hằng

Chia sẻ bài viết