Tiếng Việt | English

04/05/2018 - 14:01

Đức Hòa lại xuất hiện tình trạng đổ trộm rác công nghiệp tràn lan trên đường

Tuyến đường tỉnh (ĐT) 823B đoạn qua xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An trước đây được biết đến là địa điểm đổ trộm tràn lan rác công nghiệp trong thời gian dài. Sau khi có chỉ đạo từ UBND tỉnh và sự vào cuộc quyết liệt của ngành chức năng, địa phương, tình trạng này được giải quyết. Thế nhưng, cách ĐT823B không xa, tuyến ĐT823C đoạn qua xã Mỹ Hạnh Bắc gần đây lại bùng phát tình trạng đổ trộm rác công nghiệp tràn lan, gây ô nhiễm môi trường.

Thời gian qua, trên ĐT823C - đoạn qua ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc trở thành nơi đổ trộm rác công nghiệp. Qua ghi nhận của phóng viên, đoạn ĐT823C từ chân cầu Thầy Cai thuộc xã Đức Lập Hạ đi vào ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc được trải nhựa, mặt đường rộng khoảng 8m. Từ phía cầu Thầy Cai đi vào, bên phải đường có rất nhiều công ty, xí nghiệp hoạt động, ở đây cũng có Khu công nghiệp Thái Hòa. Trong khi đó, phía bên trái đường có nhiều cây cối, bụi rậm che phủ, thỉnh thoảng có một vài căn lều người dân dựng lên để ở, mưu sinh bằng nghề cắt bàng đan đệm. Đi đến cây số thứ 5 là địa phận ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, hai bên đường rất trống vắng vì không có nhà cửa, công ty, xí nghiệp. Đây chính là đoạn đường tràn ngập rác công nghiệp do doanh nghiệp đổ trộm.

Rác công nghiệp đổ trộm tràn lan trên đường tỉnh 823C đoạn qua ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa

Rác công nghiệp đổ trộm tràn lan trên đường tỉnh 823C đoạn qua ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa

Ước tính của phóng viên, chỉ với đoạn đường dài khoảng 500m nhưng có cả trăm đống rác lớn, nhỏ nằm tràn ra mặt đường, cản trở giao thông. Rác công nghiệp ở đây chủ yếu là bao bì, vải vụn, túi nylon, dây thun,... Nhiều loại rác còn được cột chặt thành từng cuộn, tấm đổ dọc theo lề đường, có nhiều đống rác bị cào bới tung tóe. Có những đống bị đốt cháy bốc mùi khét, gây khói che khuất tầm nhìn người điều khiển phương tiện giao thông. Khoảng 11 giờ, ngày 30-4, tại đoạn đường này có một đống rác lớn nằm sát bên đường bị đốt cháy dữ dội, khói đen bốc lên ngùn ngụt làm nhiều người đi xe máy phải dừng lại.

Theo người dân ở gần đây, tình trạng đổ trộm rác công nghiệp trên đoạn ĐT823C thuộc địa bàn ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc xảy ra mấy tháng qua. Cứ sáng ra, lại thấy thêm những đống rác mới, theo thời gian, những đống rác đổ dọc đường ngày càng nhiều thêm. “Chúng tôi khẳng định, tình trạng đổ trộm rác trên đoạn đường này xảy ra vào ban đêm. Mặc dù vậy, thời gian qua, vẫn chưa thấy ngành chức năng có giải pháp kiên quyết ngăn chặn dứt điểm tình trạng đổ rác trộm tại đây. Cứ đà này, vài tháng nữa, rác ở đoạn ĐT823C sẽ rất nhiều” - ông Nguyễn Văn Sỹ - người dân thường xuyên đi qua tuyến đường này, bức xúc.

Ngành chức năng, chính quyền địa phương cần có biện pháp xử lý tình trạng đổ trộm rác công nghiệp tràn lan dọc ĐT823C đoạn qua ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, gây ô nhiễm môi trường, bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh./.

Vũ Quang

Chia sẻ bài viết