Tiếng Việt | English

13/12/2016 - 16:00

Năm 2016: Đức Hòa có trên 5.900 nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi

Sáng ngày 13/12, Hội Nông dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2016, đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2017.

Trong năm 2016, công tác Hội và phong trào nông dân của huyện Đức Hòa đạt nhiều chỉ tiêu quan trọng của tỉnh đề ra. Huyện phát triển mới 504 hội viên nông dân, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 21.642 người. Trong năm, có 13.013 hội viên nông dân đăng ký thực hiện phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững, qua bình xét có 5.902 người đạt, chiếm tỷ lệ 45,4%.

Nông dân tham gia hội thảo bắp để học tập kinh nghiệm trồng trọt

Ngay từ đầu năm, Hội Nông dân huyện đăng ký thực hiện 3 mô hình kinh tế tập thể ở các xã: Mỹ Hạnh Nam, Mỹ Hạnh Bắc và Đức Lập Thượng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó, Hội còn thành lập mới 4 tổ kinh tế hợp tác trồng bắp giống có bao tiêu sản phẩm, xây dựng mới 1 mô hình trồng gừng trong bao, nhân rộng 2 mô hình kinh tế có hiệu quả: Mô hình trồng lúa Itarice và mô hình trồng bắp Ecofarm. 

Trong năm, Hội giúp đỡ 83 hộ hội viên nông dân thoát nghèo. Ngoài ra, Hội nông dân huyện còn thực hiện tốt các phong trào xây dựng nông thôn mới; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; cảm hóa giáo dục tại cộng đồng;…

Dịp này, UBND huyện tặng giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2016./.

Quỳnh Trang

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích