Tiếng Việt | English

04/07/2018 - 20:23

Người cao tuổi tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Phát huy tinh thần “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, người cao tuổi (NCT) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Chung tay thực hiện

Hội NCT tỉnh Long An hiện có gần 140.000 hội viên (HV). Phát huy vai trò “Tuổi cao - gương sáng”, các HV tích cực tham gia XDNTM.

Trưởng ban Đại diện Hội NCT tỉnh - Nguyễn Văn Nhung cho biết: “5 năm qua, các cấp hội đóng góp trên 34 tỉ đồng sửa chữa 469 cầu nông thôn; hiến gần 1.900.000m2 đất (trị giá gần 150 tỉ đồng) xây dựng các công trình phúc lợi xã hội; đóng góp trên 216 tỉ đồng giặm vá, bêtông hóa 810km đường giao thông liên xóm, ấp; trồng gần 9.300.000 cây xanh các loại”.

Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn được nâng cấp, mở rộng nhờ sự đóng góp của người cao tuổi

Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn được nâng cấp, mở rộng nhờ sự đóng góp của người cao tuổi

Nhiều HV tích cực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 62.000 NCT là chủ hộ trực tiếp tham gia lao động, sản xuất; 1.146 hộ NCT là chủ trang trại, doanh nghiệp; 32.425 NCT đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi.

Nhiều NCT nghiên cứu, mạnh dạn ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất; tìm tòi, đưa vào thử nghiệm và nhân rộng những cây, con mới: Dế, trăn, cá sấu, nhím, heo rừng, chanh không hạt, thanh long,... mang lại hiệu quả kinh tế cao.

“Ban Đại diện Hội NCT tỉnh luôn xác định, XDNTM là chương trình trọng tâm có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển KT-XH địa phương, giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho HV nói riêng, người dân nói chung. Vì vậy, ban xây dựng kế hoạch cụ thể, rõ ràng nhằm phát huy vai trò của NCT trong XDNTM; đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động HV tự nguyện hiến đất, tiền, ngày công lao động,... xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, nhất là thực hiện các tuyến đường giao thông nông thôn khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới” - ông Nguyễn Văn Nhung thông tin.

Tuổi cao, gương sáng

Từ công tác tuyên truyền, vận động của Hội NCT, nhận thức của HV ngày càng được nâng cao, tích cực tham gia XDNTM.

Ông Đỗ Ngọc Ẩn (SN 1955), ngụ ấp 3A, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, là một trong những điển hình NCT sản xuất, kinh doanh giỏi nhiều năm liền và có nhiều đóng góp trong XDNTM. Ông mạnh dạn chuyển từ 1,7ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng mai, thu nhập hơn 1 tỉ đồng/năm; trồng hơn 1ha thanh long ruột đỏ ứng dụng phương pháp xông đèn, thu nhập trên 300 triệu đồng/năm.

Ngoài ra, ông còn nuôi heo, gà, vịt, cá; đầu tư giếng nước sinh hoạt công nghệ lắng lọc hiện đại, cấp nước cho trên 100 hộ dân trong ấp, lợi nhuận gần 200 triệu đồng/năm. 5 năm qua, ông đóng góp hơn 50 triệu đồng xây dựng trụ điện, cầu giao thông nông thôn; thường xuyên thăm hỏi, động viên, tặng quà HV neo đơn, bệnh tật.

Người cao tuổi tham gia trồng cây xanh, bảo vệ môi trường

Người cao tuổi tham gia trồng cây xanh, bảo vệ môi trường

Ông Nguyễn Văn Hưởng (SN 1944), ngụ ấp Chiến Thắng, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, là một trong những “tỉ phú” nông dân ở khu vực Đồng Tháp Mười của tỉnh.

Mặc dù tuổi cao nhưng ông luôn chịu khó tìm tòi, ứng dụng khoa học - kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất 20ha lúa, năng suất bình quân đạt trên 7 tấn/ha, lợi nhuận hơn 1,5 tỉ đồng/năm. 5 năm qua, ông đóng góp trên 33 triệu đồng thực hiện hoạt động an sinh xã hội, tặng quà cho NCT nghèo dịp lễ, tết.

Hàng năm, ông còn hỗ trợ trên 5.000kg lúa giống (trị giá hơn 50 triệu đồng) cho người dân trong ấp sản xuất và giải quyết việc làm cho 23 lao động địa phương với thu nhập 300.000 đồng/ngày.

Ông Nguyễn Văn Nhung chia sẻ: “Để phát huy vai trò của NCT trong XDNTM, ban không ngừng tuyên truyền, vận động HV tùy theo sức khỏe, điều kiện tham gia làm kinh tế và đóng góp cho địa phương. Đặc biệt, các cấp hội vận động cán bộ, HV xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài và quỹ khuyến học; tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại cộng đồng”./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích