Tiếng Việt | English

25/11/2015 - 14:46

Nuôi bò thoát nghèo

Nhờ chăn nuôi bò, gia đình anh Nguyễn Văn Hồng, ngụ ấp Gò Xoài, xã Hưng Điền A, đã thoát nghèo, ổn định đời sống, trở thành hộ khá, giàu.


Với đàn bò hơn 10 con, giúp gia đình anh Hồng thay đổi cuộc sống

Sinh ra trên mảnh đất Bến Tre, vì cuộc sống khó khăn, anh Hồng tìm đến Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An lập nghiệp. Không đất canh tác, không nghề nghiệp ổn định, anh phải làm thuê, làm mướn, cuộc sống bấp bênh nên cái nghèo cứ đeo bám mãi.

Rồi anh lập gia đình, 2 vợ chồng được bên vợ cho miếng đất đủ dựng tạm căn nhà vách đất. Ngày ngày, anh chị “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” nhưng vẫn thiếu trước, hụt sau. Được vay 5 triệu đồng từ vốn hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, anh chị đầu tư vào chăn nuôi heo.

Chương trình 135 lại tiếp tục hỗ trợ cho gia đình anh 1 con bò giống. Sau thời gian nuôi bò và bán đàn heo cộng với ít vốn dành dụm được, anh phát triển đàn bò.

Ngoài thời gian chăm sóc đàn bò, ai kêu gì thì làm nấy từ xịt thuốc, bón phân,… Nhờ chăm chỉ lao động, gia đình anh không những trả hết nợ vay mà còn phát triển đàn bò lên đến 15 con. Năm 2014, anh bán gần chục con bò để xây ngôi nhà kiên cố./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết