Tiếng Việt | English

03/02/2017 - 16:06

Long An: Đông đúc người dân mua vàng ngày mùng 7 tết

Sáng nay 3/2 (mùng 7 tết Đinh Dậu), nhiều người dân đến các tiệm kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn TP.Tân An, tỉnh Long An để mua vàng.

Tại các tiệm kinh doanh vàng bạc đá quý PNJ, Thế Hùng, Kim Thanh, Kim Long,… đến 11 giờ trưa, khách hàng vẫn còn khá nhiều.

Theo chị Nhạn, ngụ phường 1, TP.Tân An, mùng 7 tháng Giêng là ngày nước lên nên mua vàng để được may mắn, tài lộc cả năm. Tuy nhiên, khi mua chị cũng lựa chọn loại vàng phù hợp với túi tiền chứ không chạy theo phong trào.

Đông đúc người dân mua vàng ngày mùng 7 tết

Với quan niệm này, nhiều người mua vàng vào ngày mùng 7 tết dù giá vàng hơi cao hơn so với những ngày trước tết.

Đến 11 giờ ngày mùng 7 tháng Giêng, vàng 9999 (nhẫn trơn) có giá bán ra là 3.480.000 đồng/chỉ. Đây cũng là loại vàng được mua nhiều nhất. Ngoài ra, vàng PNJ 680 có giá bán ra là 2.450.000 đồng/chỉ. Nhiều người chọn mua loại vàng này để làm trang sức cho mình và các con.

Được biết, hàng năm, sau Tết Nguyên Đán, người dân thường chọn mùng 7 và mùng 10 tết để mua vàng. Bởi theo quan niệm nhiều người, mua vàng những ngày này sẽ may mắn, phát đạt trong năm mới./.

Thùy Hương

Chia sẻ bài viết