Tiếng Việt | English

03/10/2019 - 14:15

Mực nước lũ có dấu hiệu chững lại

Những ngày qua, mực nước lũ ở các huyện đầu nguồn của tỉnh Long An (Tân Hưng, Vĩnh Hưng) có dấu hiệu chững lại. Trung bình ngày đêm, mực nước dâng lên từ 1-2cm, có những ngày mực nước đứng lại và giảm.

Nước ngập khá sâu tại các địa phương vùng trũng thấp 

Sáng 03/10, mực nước đo được tại Tân Hưng là 2,40m, thấp hơn ngày trước 1cm và thấp hơn cùng kỳ 0,60m; tại Vĩnh Hưng là 2,45m, bằng ngày hôm trước và thấp hơn cùng kỳ 0,53m.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy Văn Long An, đến ngày 05/10, mực nước trên kênh Hồng Ngự tại Tân Hưng có khả năng lên mức 2,50m (thấp hơn cùng kỳ là 0,36m); trên kênh 28 tại Vĩnh Hưng lên mức 2,48m (thấp hơn cùng kỳ là 0,34m), trên Sông Vàm Cỏ Tây tại Mộc Hóa (Kiến Tường) là 1,50m (thấp hơn cùng kỳ là 0,37m).

Đến ngày 10/10, mực nước trên kênh Hồng Ngự tại Tân Hưng ở mức 2,45m (thấp hơn cùng kỳ là 0,49m); trên kênh 28 tại Vĩnh Hưng ở mức 2,40m (thấp hơn cùng kỳ là 0,53m), trên Sông Vàm Cỏ Tây tại Mộc Hóa (Kiến Tường) là 1,45m (thấp hơn cùng kỳ là 0,45m).

Người dân khai thác thủy sản ngoài đồng trống cần mang dụng cụ cứu sinh nhằm bảo đảm an toàn tính mạng

Ghi nhận của phóng viên, hiện các xã vùng trũng thấp ở các huyện đầu nguồn của tỉnh nước lũ ngập khá sâu. Vì vậy, người dân không chủ quan, lơ là, thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến lũ, sẵn sàng ứng phó, chằng, chống lại nhà cửa đối với những hộ có nhà ngoài đồng trống.

Những hộ dân giăng câu, giăng lưới cần mang theo áo phao; những hộ có con em nhỏ cần trông coi cẩn thận, tránh tình trạng đáng tiếc có thể xảy ra.

Trẻ em cần được trông coi cẩn thận

Cần tập trung các khâu chuẩn bị cho vụ lúa Đông Xuân 2019 - 2020, theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, lịch gieo sạ vụ lúa Đông Xuân 2019 - 2020 đợt 1 từ 18 - 25/10, đợt 2 từ 18 - 30/11, đợt 3 từ 15 -31/12./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích