Tiếng Việt | English

12/11/2019 - 14:11

Cần Đước: Nhiều mô hình kinh tế mang lại thu nhập ổn định

Hiện nay, nhiều nông dân huyện Cần Đước, tỉnh Long An sản xuất theo mô hình vườn, ao, chuồng và chuyển đổi, trồng những loại cây phù hợp trên vùng đất nhiễm phèn, mang lại hiệu quả kinh tế.

Gia đình anh Võ Văn Thành, chị Trần Thị Khắp có thu nhập ổn định từ việc nuôi gà

Gia đình anh Võ Văn Thành, chị Trần Thị Khắp có thu nhập ổn định từ việc nuôi gà

Tận dụng 7.000m2 đất, vợ chồng anh Võ Văn Thành, chị Trần Thị Khắp (ấp Chợ Mỹ, xã Mỹ Lệ) vừa nuôi gà, vịt xiêm, vừa trồng thêm phát tài. Mỗi năm, anh chị nuôi 3 đợt gà với số lượng 2.000 con/đợt,

 sau 3 tháng đạt trọng lượng khoảng 2,5kg/con, bán giá bình quân khoảng 50.000-55.000 đồng/kg. Ngoài ra, anh chị còn nuôi 4 đợt vịt xiêm, mỗi đợt 500 con và trồng 500m2 phát tài. Tận dụng phân gà, anh chị làm thức ăn nuôi cá. Sau khi trừ các khoản chi phí, anh chị có thu nhập trên 200 triệu đồng/năm.

 Anh Võ Văn Thành chia sẻ: “Tôi học hỏi, tìm hiểu kỹ thuật sản xuất và dự nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật do địa phương tổ chức. Tôi áp dụng chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học nên đạt hiệu quả kinh tế cao”.

Mô hình trồng dừa xen tre lấy măng của ông Lê Tấn Phước, ấp 4, xã Long Sơn

Mô hình trồng dừa xen tre lấy măng của ông Lê Tấn Phước, ấp 4, xã Long Sơn

 Còn ông Lê Tấn Phát, ngụ ấp 4, xã Long Sơn, mạnh dạn chuyển đổi 1,2ha đất nhiễm phèn, trồng lúa năng suất thấp sang đào mương trữ nước tưới, lên liếp trồng 800 gốc dừa lùn xen 200 gốc tre lấy măng. Hiện nay, ông bắt đầu thu hoạch măng, bán với giá 10.000 đồng/kg, thu nhập khá ổn định. Cây dừa cũng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, phát triển khá tốt.

 Vườn, ao, chuồng là mô hình khá lý tưởng đối với nhiều nông dân Cần Đước, vừa đa dạng hóa cây trồng, vừa mang lại nguồn thu nhập cao. Ngoài ra, mô hình trồng xen canh cũng được nông dân áp dụng hiệu quả, nhất là trên vùng đất nhiễm phèn ở địa phương./.

Kim Khánh - Kim Thoa 

Chia sẻ bài viết