Tiếng Việt | English

18/05/2018 - 22:39

Liên hoan Tiếng hát tuổi mầm non - Trường mẫu giáo Măng Non đoạt giải nhất

Chiều 18/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An phối hợp Nhà thiếu nhi tỉnh tổ chức Bế mạc "Liên hoan Tiếng hát tuổi mầm non" cấp tỉnh lần thứ 24 - 2018.

Tiết mục tham gia Liên hoan Tiếng hát tuổi mầm non

Liên hoan diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 16 đến 18/5), thu hút trên 1.300 trẻ tham gia với 213 tiết mục dự thi của 40 đơn vị đến từ các cơ sở giáo dục mầm non thuộc 15 huyện, thị xã và thành phố. Mỗi đơn vị tự chọn nội dung để dàn dựng với các thể loại: Đơn ca, song ca, tốp ca múa,...

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh - Huỳnh Thị Huệ, các tiết mục trong Liên hoan Tiếng hát tuổi mầm non được dàn dựng công phu, mang tính giáo dục cao. Cuộc thi góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, thể hiện sự quan tâm của xã hội đối với giáo dục mầm non, giúp phát huy năng khiếu của trẻ.

Ban Tổ chức trao giải cho các đơn vị đoạt giải nhất và nhì

Kết thúc liên hoan, Ban Tổ chức trao giải nhất cho Trường mẫu giáo Măng Non (TP.Tân An); 3 giải nhì cho Trường mẫu giáo Phước Lợi (huyện Bến Lức), Trường mẫu giáo Vành Khuyên (TP.Tân An) và Trường mẫu giáo Tân Phước Tây (huyện Tân Trụ); 5 giải 3 cho Trường mẫu giáo Bình Minh (TP.Tân An), Trường mẫu giáo Sơn Ca (TP.Tân An), Trường mầm non Huỳnh Thị Mai (TP.Tân An), Trường mầm non thị trấn Tầm Vu (huyện Châu Thành) và Trường mẫu giáo Lạc Tấn (huyện Tân Trụ).

Ngoài ra,  Ban Tổ chức còn trao 16 giải A, 21 giải B và 44 giải C cho các tiết mục xuất sắc tại liên hoan./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết