Tiếng Việt | English

24/07/2018 - 14:53

Những tuyến đường hoa ở Tân Hưng

Mô hình Đường quê “sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn giao thông” giai đoạn 2017-2020 tại huyện Tân Hưng, tỉnh Long An được các hội, đoàn thể trên địa bàn phối hợp thực hiện và bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực.

Người dân hưởng ứng thực hiện mô hình tại xã Hưng Điền B

Người dân hưởng ứng thực hiện mô hình tại xã Hưng Điền B

Đi qua xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng, chúng tôi ấn tượng với tuyến Đường tỉnh 831. Đường sạch, đẹp và hàng cột cờ đều tăm tắp, cây cối hai bên đường được chặt tỉa gọn gàng, nhiều đoạn rực rỡ sắc hoa. Ông Nguyễn Văn Lạng, ngụ ấp 4, kể: “Tuyến đường này là điểm của huyện trong xây dựng Đường quê “sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn giao thông”. Từ năm 2017, các đoàn thể huyện, xã và người dân cùng làm đẹp tuyến đường này. Sắp tới, tôi sẽ tham gia đợt trồng cây trên tuyến đường này”.

Theo báo cáo của Ban Dân vận Huyện ủy Tân Hưng, mô hình Đường quê “sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn giao thông” được thực hiện theo lộ trình 2017-2020, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, Nhà nước hỗ trợ 40% kinh phí thực hiện mô hình, còn lại do người dân đóng góp. Vĩnh Châu B, Vĩnh Thạnh, Hưng Điền B và Vĩnh Đại đã tổ chức lễ phát động thực hiện mô hình, riêng xã Vĩnh Châu A đang thực hiện 2 nội dung “xanh, sạch đẹp”.

Ngoài tổ chức nhiều đợt phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, trồng hoa, chính quyền còn vận động người dân đóng góp kinh phí thắp sáng tuyến đường và trồng lại những cây xanh, hoa bị hư hao. Tính đến thời điểm này, các tuyến đường điểm (trừ tuyến Đường tỉnh 831, đoạn qua xã Vĩnh Châu B) đều được thắp sáng, góp phần giữa vững an ninh, trật tự, giúp địa phương xây dựng thành công xã văn hóa, xã nông thôn mới theo lộ trình.

Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh - Lê Văn Việt cho biết, các hội, đoàn thể xã phối hợp thực hiện mô hình Đường quê “sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn giao thông” do huyện phát động, sau đó nhân rộng ra toàn xã, nhằm cải thiện cảnh quan môi trường, phấn đấu xây dựng thành công xã văn hóa, xã nông thôn mới trong thời gian tới.

Mô hình Đường quê “sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn giao thông” tại Vĩnh Đại

Mô hình Đường quê “sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn giao thông” tại Vĩnh Đại

Đó cũng là mục tiêu mà xã Vĩnh Châu B đang cố gắng thực hiện. Từ mô hình điểm tại ấp 4, 5, ban ấp và hội, đoàn thể các ấp khác nỗ lực nhân rộng mô hình. Tuyến đường hoa vàng tại ấp 2 là một minh chứng. Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Châu B - Nguyễn Văn Thanh cho biết: “Tuyến đường này đã có cột cờ, trồng hoa, sắp tới sẽ vận động người dân thắp sáng”.

Theo đánh giá của Ban Dân vận Huyện ủy Tân Hưng, mô hình Đường quê “sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn giao thông” được thực hiện xuất phát từ mục tiêu xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp ở địa phương. Mô hình tạo được sự đồng thuận của người dân, qua đó cùng nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng xã văn hóa, xã nông thôn mới.

Mặc dù mô hình đang trong giai đoạn đầu thực hiện, còn nhiều khó khăn, nhưng bước đầu mang lại hiệu quả và tạo sự lan tỏa. Khi mô hình được thực hiện hoàn tất vào năm 2020 sẽ góp phần mang đến một diện mạo mới cho Tân Hưng./.

Phương Phương

Chia sẻ bài viết