Tiếng Việt | English

17/12/2018 - 10:22

Vụ lúa Đông Xuân 2018-2019: Gieo sạ dứt điểm trong tháng 12 để hạn chế sâu, bệnh

Đến nay, toàn tỉnh Long An gieo sạ trên 136.000ha lúa Đông Xuân (ĐX) 2018-2019, tập trung ở các huyện: Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa và một số địa phương vùng Đồng Tháp Mười, bằng 158,3% so với vụ ĐX 2017-2018.

Theo các địa phương, hiện nay, tình hình sâu, bệnh gây hại trên lúa tăng. Hiện toàn tỉnh có 2.505ha nhiễm rầy nâu, tăng 32ha so với tuần trước, mật độ 750-1.500 con/m2, tập trung trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng; 1.350ha nhiễm ốc bươu vàng, tăng 200ha so với tuần trước, mật độ 1-4 con/m2, tập trung trên lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh; 1.227ha nhiễm bệnh đạo ôn lá, tăng 192ha so với tuần trước, tỷ lệ bệnh từ 5-10%, tập trung trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng; 1.019ha nhiễm bệnh cháy bìa lá; 170ha bị sâu phao; 125ha bị sâu cuốn lá;...

Theo dự báo của ngành nông nghiệp, trong tuần tới, ốc bươu vàng, bệnh đạo ôn lá, sâu phao, bệnh cháy bìa lá, sâu cuốn lá tiếp tục phát sinh và gia tăng diện tích nhiễm trên lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh; rầy nâu giảm diện tích nhiễm do rầy trưởng thành.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Lê Văn Hoàng chỉ đạo: “Các đơn vị liên quan phối hợp địa phương tập trung chỉ đạo sản xuất vụ ĐX 2018-2019 theo lịch gieo sạ né rầy đợt 3 từ ngày 15 đến 30/12/2018; tập trung xuống giống lúa ĐX dứt điểm trong tháng 12/2018 nhằm hạn chế sự xuất hiện của sinh vật gây hại và nguy cơ thiếu nước ngọt vào cuối vụ; tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân thường xuyên thăm đồng, chú ý ốc bươu vàng, rầy nâu, bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá, bệnh đạo ôn lá, ngộ độc phèn, chuột, bọ trĩ,... Ngoài ra, cần chú ý theo dõi sâu năn có nguy cơ phát sinh trên lúa đẻ nhánh ở các huyện, thị xã vùng Đồng Tháp Mười”./.

Huỳnh Phong - Bùi Tùng

 

Chia sẻ bài viết