Tiếng Việt | English

23/02/2016 - 21:13

Khai mạc Liên hoan Đờn ca tài tử Nam bộ lần thứ XXII

Tối ngày 23-2-2016, tại Đình Vạn Phước, xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, tỉnh Long An diễn ra Liên hoan Đờn ca Tài tử Nam bộ lần thứ XXII năm 2016….

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch – Phạm Văn Trấn tặng cờ lưu niệm cho các ban đờn ca tài tử tham gia liên hoan.

Nhân dịp lễ cầu an Đình Vạn Phước và lễ Húy kỵ Nghệ nhân – Nhạc sư Nguyễn Quang Đại, tối ngày 23-2-2016, tại Đình Vạn Phước, xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Long An phối hợp cùng UBND huyện Cần Đước tổ chức liên hoan Đờn ca Tài tử Nam bộ lần thứ XXII năm 2016. Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Hoàng Văn Liên đến dự.

Tham gia Liên hoan Đờn ca Tài tử Nam bộ lần thứ XXII năm 2016 có 10 ban đờn ca tài tử đến từ các tỉnh Long An, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, quận 8 – TP.HCM và các huyện Đức Hòa, Thủ Thừa, Tân Trụ, Bến Lức, thị xã Kiến Tường.


Tiết mục trong liên hoan

Các tài tử đờn, ca thể hiện những tiết mục đặc sắc, sâu lắng ca ngợi Bác Hồ, ca ngợi Nghệ nhân – Nhạc sư Nguyễn Quang Đại (3 Đợi), tình cảm gia đình và quê hương đất nước.

Đây là hoạt động để các nghệ nhân, tài tử ca, tài tử đờn hướng về nguồn cội, dâng hương tưởng nhớ công ơn Nhạc sư Nguyễn Quang Đại – người đã có công sáng tạo, lưu truyền bộ môn Đờn ca Tài tử Nam bộ đậm chất văn hóa truyền thống.

Ngoài ra, hoạt động giao lưu đờn ca tài tử còn là dịp để các nghệ nhân, tài tử gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm nâng cao nghệ thuật đờn ca tài tử. Từ đó, góp phần để đờn ca tài tử được gìn giữ, phát huy và thấm sâu vào đời sống người dân./.

Thùy Hương

Chia sẻ bài viết