Tiếng Việt | English

14/03/2017 - 14:32

Phường 5, TP.Tân An: Xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm trật tự đô thị

Phường 5, TP.Tân An là một trong những phường có tốc độ đô thị hóa nhanh. Thời gian gần đây, ở khu phố Phú Nhơn, tình trạng hộ dân buôn bán lấn chiếm vỉa hè; chợ tự phát trên đường Đỗ Trình Thoại (cặp Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Long An) và buôn bán thịt động vật (đầu Đường tỉnh 834) gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.


Hộ buôn bán cổng khu phố Phú Nhơn lấn chiếm toàn bộ vỉa hè

Anh N.V.S - hộ dân sống cặp Quốc lộ 1 (đoạn qua nội ô TP.Tân An), khu phố Phú Nhơn cho biết: “Sau khi tuyến đường hoàn thành, bộ mặt đô thị phường 5 nói riêng và TP.Tân An nói chung tương đối khang trang, sạch, đẹp. Thế nhưng gần đây, nhiều hộ dân kinh doanh, buôn bán ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè, trưng bày biển quảng cáo lấn luôn phần đường dành cho người đi bộ, làm mất vẻ mỹ quan đô thị”.

Theo quan sát của phóng viên, toàn bộ phần vỉa hè Quốc lộ 1 (đoạn qua phường 5), 2 bên đường, đa số các hộ buôn bán đều lấn chiếm vỉa hè, có hộ dựng biển hiệu kiên cố, hầu như vỉa hè hoàn toàn “biến mất”.

Khu vực chợ tự phát tại vòng xoay Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh hoạt động nhộn nhịp vào buổi sáng, lấn chiếm lối đi, gây cản trở giao thông và ô nhiễm môi trường do rác thải.

Chủ tịch UBND, Trưởng ban An toàn giao thông phường 5 - Nguyễn Văn Ẩn cho biết: “Thực hiện chủ trương của thành phố xây dựng đô thị văn minh, sạch, đẹp; thời gian qua, UBND phường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành. Đồng thời, cơ quan chức năng thường xuyên tuần tra, nhắc nhở, xử phạt các hộ vi phạm”.

Một cơ sở kinh doanh gạch men để sản phẩm quảng cáo lấn chiếm lối đi của người đi bộ.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Ẩn, hiện nay, tình trạng một số người dân từ địa phương lân cận và các nơi khác đến chợ tự phát buôn bán, một số người thiếu ý thức vứt rác bừa bãi; ngành chức năng phường phát hiện và xử phạt nhưng tình trạng này vẫn tái diễn, gây khó khăn cho địa phương trong việc xử lý, chỉnh trang đô thị.

Ông cũng cho biết thêm, thời gian tới, UBND phường tiếp tục tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân; đồng thời xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm. Mặt khác, Công an phường phối hợp Đội Quản lý trật tự đô thị TP.Tân An, Thanh tra Giao thông Vận tải kiên quyết lập lại trật tự, an toàn giao thông 2 điểm chợ tự phát nêu trên. Đồng thời, vận động chủ đất tiến hành ký kết bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tránh tái diễn tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán, gây cản trở giao thông,.../.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết