Tiếng Việt | English

18/02/2021 - 11:05

Thị trường hàng hóa sôi động trở lại sau tết

Sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, người dân bắt đầu quay trở lại làm việc vào ngày 17/02 (mùng 6 tháng Giêng). Theo đó, hầu hết cửa hàng kinh doanh các mặt hàng từ thực phẩm tươi sống đến ăn uống, giải khát bắt đầu sôi động trở lại, sức mua tăng so với ngày thường.

Theo ghi nhận, sáng ngày 16/02 (mùng 5 tháng Giêng), tại các chợ, siêu thị trên địa bàn TP.Tân An, không khí mua bán nhộn nhịp trở lại. Bà Trần Thị Bé Bảy (tiểu thương chợ phường 2, TP.Tân An) cho biết: “Mùng 6, hầu hết mọi người đều trở lại làm việc nên các chợ cũng hoạt động lại như ngày thường với đầy đủ các loại thực phẩm rau, củ, quả, thịt, cá,... Giá cả thực phẩm tương đối ổn định, một số mặt hàng giá thấp hơn so với trước tết. Tôi đã nhập hơn 50kg tôm, bán với giá 140.000 đồng/kg”.

Được biết, sáng mùng 2 Tết Tân Sửu, nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, nhiều tiểu thương đã khai trương bán thực phẩm tươi sống. Tuy nhiên, sức mua thời điểm đó chưa cao và chủ yếu tập trung vào các mặt hàng rau xanh, trái cây, thực phẩm tươi sống và các mặt hàng phục vụ việc thờ cúng. Và chỉ từ mùng 5 trở đi, sức mua mới bắt đầu tăng trở lại.

Giá các mặt hàng từ rau, củ, quả đến thực phẩm tươi sống ổn định

Chị Trần Thị Thương (phường 4, TP.Tân An) nói: “Mấy ngày tết, cả gia đình tôi về quê nên sau tết mới đi chợ mua các loại thực phẩm. Giá cả các mặt hàng đều ổn định”.

Tại các chợ, giá một số mặt hàng rau, củ, quả và thực phẩm tươi sống có chiều hướng giảm nhẹ so với trước Tết Nguyên đán. Cụ thể, dưa leo có giá 10.000-12.000 đồng/kg, củ cải đỏ 12.000-15.000 đồng/kg; ổi 12.000-15.000 đồng/kg; quýt đường 20.000-25.000 đồng/kg; mận 10.000-15.000 đồng/kg; gà đất làm sẵn 80.000-10.000 đồng/kg; vịt làm sẵn 70.000-75.000 đồng/kg; cá lóc loại lớn 40.000-50.000 đồng/kg; thịt ba rọi 140.000 đồng/kg;...

Theo ghi nhận, sáng mùng 6, các quán ăn, giải khát đã hoạt động trở lại bình thường, thậm chí có một số quán, khách hàng còn đông hơn so với trước tết. Bà Bùi Thị Thanh Trúc (chủ quán cà phê Thanh Trúc, phường 4, TP.Tân An) thông tin: “Quán mở cửa khai trương vào mùng 2 và mùng 6 mới bắt đầu đông khách. Giá bán các loại nước giải khát của quán không tăng so với trước đây”.

Kết thúc thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, người dân trở lại nhịp sống bình thường. Nhờ sự chuẩn bị trước đó, các tiểu thương kinh doanh từ các mặt hàng tươi sống đến kinh doanh các dịch vụ ăn uống, giải khát đã đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm, hưởng thụ của người dân, với giá cả ổn định./.

Kim Ngọc

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích