Tiếng Việt | English

11/01/2018 - 11:14

TP.Tân An chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, rao vặt

Những ngày gần đây, tại Tân An, tỉnh Long An, các tờ rơi, tờ bướm, quảng cáo, rao vặt dần “vắng bóng” trên các tuyến đường, trạm xe buýt,... trả lại mỹ quan cho thành phố.

Phát tờ rơi… thưa dần!

Trước đây, chỉ cần chạy một vòng trên địa bàn thành phố sau giờ làm việc, tại ngã tư trên một số tuyến đường: Quốc lộ 1, Hùng Vương, Nguyễn Cửu Vân, Quốc lộ 62,... việc phát tờ rơi theo kiểu “xả rác” xảy ra nhiều. Hoạt động này không chỉ xuất hiện trong khu vực nội ô mà còn ở các xã vùng ven. Việc phát tờ rơi trong khu dân cư, tại các ngã ba, ngã tư đường và dán quảng cáo nơi công cộng, trên các cột điện, tường rào, gốc cây xanh,... gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, trật tự xã hội, mỹ quan đô thị thành phố.

Cấm treo, dán quảng cáo không phép

Cấm treo, dán quảng cáo không phép

Từ đầu năm đến nay, tình trạng trên giảm đáng kể. Ông Nguyễn Văn Danh, ngụ phường 2, chia sẻ: “Trước đây, mỗi lần dừng xe tại ngã tư đường là có người phát tờ rơi, trong đó có sinh viên. Dù thương các cháu vất vả làm thêm, kiếm thu nhập nhưng tình trạng đó rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông. Một số người không ý thức, cầm tờ rơi bỏ xuống đường,... Hiện nay, tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố có bảng thông báo cấm treo, dán quảng cáo không phép và cấm phát tờ rơi, xả rác trên đường phố,... phần nào tác động đến ý thức nhiều người nên tình trạng trên giảm hẳn. Tôi nghĩ, chính quyền cần mạnh tay xử lý những trường hợp cố tình vi phạm để thành phố ngày càng sạch, đẹp hơn”.

Theo UBND TP.Tân An, thực hiện Chỉ thị 17 của Thủ tướng Chính phủ ngày 09/05/2017 về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, thành phố chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, xã, phường tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong người dân; UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp dán quảng cáo, rao vặt trên địa bàn.

Ngoài ra, hàng tuần, thành phố mở đợt ra quân kiểm tra, bóc, xóa, tháo dỡ các bảng quảng cáo, rao vặt trên các tuyến đường. Các phòng chức năng liên quan, Đội kiểm tra liên ngành thành phố phối hợp tăng cường kiểm tra, xử lý, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ cho các xã, phường trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất các giải pháp xử lý hiệu quả tình trạng trên. Từ đó, các đơn vị tiến hành tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, chấn chỉnh việc thực hiện dán, treo quảng cáo của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo quy định.

Tuyên truyền không lấn chiếm lòng, lề đường tại TP. Tân An

Tuyên truyền không lấn chiếm lòng, lề đường tại TP. Tân An

Kiên quyết xử lý

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TP.Tân An - Huỳnh Thị Bạch Lan thông tin, năm qua, thành phố chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, rao vặt qua nhiều hình thức trực quan: Treo banner, biển thông báo cấm, tuyên truyền qua các xe phát thanh lưu động, trên đài truyền thanh,... Đặc biệt, thành phố còn gửi văn bản đến các công ty có dự án đất đai tại Tân An về những hoạt động nêu trên và các đơn vị chấp hành nghiêm. Thành phố vận động xã hội hóa các tổ chức, cá nhân tổ chức treo panô, tuyên truyền việc thực hiện kế hoạch của UBND TP.Tân An về việc lập lại trật tự vỉa hè, lòng, lề đường. Không những vậy, thành phố còn vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên ra quân gỡ, xóa quảng cáo, rao vặt trên trụ điện tại địa bàn đạt hiệu quả.

Bí thư Thành ủy Tân An - Trần Kim Lân cho biết: “Thành phố kiên quyết lập lại trật tự đô thị nhằm đạt các tiêu chí xây dựng đô thị loại II. Góp phần vào việc chỉnh trang ấy là việc chấn chỉnh các hoạt động quảng cáo, rao vặt trái phép. Chúng tôi chỉ đạo kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm”.

Trong năm 2017, Đội kiểm tra liên ngành thành phố và Phòng Văn hóa - Thông tin kiểm tra, trực tiếp tháo dỡ trên 180 biển quảng cáo hết thời gian cho phép và các bảng quảng cáo, rao vặt sai quy định. Các xã, phường tháo dỡ trên 2.800 tấm quảng cáo treo, dán sai quy định; lập biên bản 16 trường hợp, trong đó xử phạt hành chính 13 trường hợp với số tiền gần 12 triệu đồng.

Thông báo quy định xử phạt theo Nghị định 28/2017/NĐ-CP của Chính phủ

Tuy nhiên, bà Huỳnh Thị Bạch Lan cho rằng, tình trạng quảng cáo, rao vặt vẫn xảy ra. Nguyên nhân chủ yếu là chủ các dự án bán đất từ các huyện: Thủ Thừa, Bến Lức,... thuê người đến Tân An treo, dán quảng cáo.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong từng cộng đồng dân cư; chấn chỉnh tình trạng quảng cáo, rao vặt trái phép; biển hiệu, bảng hiệu của các tổ chức, hộ gia đình đặt sai quy định trên các tuyến đường. Đồng thời, hoàn chỉnh hệ thống bảng quảng cáo, rao vặt miễn phí ngoài trời. Ngoài ra, thành phố tổ chức nhân rộng mô hình tự quản ở khu dân cư, khuyến khích người dân phát hiện, ngăn chặn và xóa bỏ các quảng cáo, rao vặt trái phép, góp phần bảo vệ mỹ quan đô thị, kịp thời cung cấp thông tin chính xác, giúp cơ quan chức năng thực hiện hiệu quả việc ngăn chặn, xử lý vi phạm.

Hy vọng, với nhiều biện pháp đồng bộ, ý thức của người dân, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp ngày càng nâng cao, góp phần đưa hoạt động quảng cáo đi vào nề nếp, hướng đến xây dựng thành phố văn minh, xanh, sạch, đẹp./.

Nghị định 28/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo là cơ sở để xử lý vi phạm; theo đó, tăng mức xử phạt trong vi phạm quảng cáo. Điều 38 của nghị định nêu rõ thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phạt tiền đến 50 triệu đồng; tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề có thời hạn; tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt;...

Nguyệt Nhi

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích