Tiếng Việt | English

28/02/2018 - 02:45

Các doanh nghiệp quyết tâm bước vào “cuộc đua”

Gặp mặt đầu xuân giữa lãnh đạo tỉnh, doanh nghiệp (DN) là hoạt động thường niên với thông điệp cùng gắn kết, xây dựng Long An ngày càng phát triển. Trong không khí hân hoan chào năm mới, mọi người cùng đồng lòng, siết chặt tay với quyết tâm cùng gặt hái thành công và trao nhau cơ hội mới.

 cơ hội mới

Mở đầu cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh và DN, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần phấn khởi thông tin: “Năm 2017, hầu hết chỉ tiêu về KT-XH của tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh đạt 9,53%, (kế hoạch 9,2%). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch phù hợp, DN từng bước khẳng định được vai trò chủ lực trong phát triển kinh tế. Năm 2018, tỉnh đề ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt khoảng 9,4%, trong đó, ngành nông - lâm - thủy sản tăng 1,5%, ngành công nghiệp - xây dựng tăng 14,65%, ngành thương mại - dịch vụ tăng 7,1%; GRDP bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng/năm. Để đạt mục tiêu, lãnh đạo tỉnh đề ra nhiều giải pháp thực hiện và kêu gọi cộng đồng DN tiếp tục thi đua, lao động sáng tạo, quyết tâm cùng tỉnh gặt hái thành công trong năm mới”.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh lì xì đầu năm cho đại diện doanh nghiệp, các sở, ngành và địa phương

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh lì xì đầu năm cho đại diện doanh nghiệp, các sở, ngành và địa phương

Phấn khởi trước những thông tin từ Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần, DN bày tỏ sự tin tưởng và quyết tâm cùng tỉnh vững bước vào “cuộc đua” của năm mới. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đồng Tâm Group - Võ Quốc Thắng chia sẻ: “Dịp họp mặt đầu năm của lãnh đạo tỉnh và DN là cơ hội để DN nắm bắt thông tin, từ đó định hướng phát triển, mở rộng cơ hội hợp tác và tăng cường liên kết với nhau. Hơn lúc nào hết, bản thân tôi vui mừng khi nhận thấy sự phát triển, đổi mới từng ngày của tỉnh nhà. Thời gian qua, tỉnh có nhiều giải pháp kêu gọi đầu tư, xúc tiến thương mại. Việc đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng các tuyến đường huyết mạch kết nối Long An với các tỉnh, thành miền Đông Nam bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là tuyến Đường tỉnh 830 nối liền các huyện kinh tế trọng điểm, kết nối các khu, cụm công nghiệp sẽ là lực hút các nhà đầu tư tiềm năng. Cơ hội phát triển công nghiệp của Long An còn rất lớn. Với vai trò là chủ DN, tôi sẽ “hiến kế” cho tỉnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cũng như tạo môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, cùng tỉnh nhà phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2018 và những năm tiếp theo”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh kiêm Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy - Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm trao bằng khen và quà lưu niệm cho doanh nghiệp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh kiêm Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy - Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm trao bằng khen và quà lưu niệm cho doanh nghiệp

Qua nhiều năm gắn bó với việc sản xuất nông sản sạch, Công ty (Cty) TNHH Ba Huân tạo được chỗ đứng trên thương trường từ trứng sạch đến gà sạch. Tại cuộc họp mặt DN đầu xuân, Giám đốc Cty TNHH Ba Huân - Phạm Thị Huân cho biết: “Quí II-2018, Cty sẽ khởi công xây dựng dự án mới là sản xuất con giống công nghệ cao trên diện tích 40ha tại xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức. Việc đầu tư xây dựng nhà máy mới ở Bến Lức nhằm từng bước tạo ra thực phẩm sạch đưa ra thị trường phục vụ người tiêu dùng. Với những gì gầy dựng được thời gian qua, tôi cảm thấy tự hào và nhận thấy mình phải làm tốt hơn nữa trong việc phối hợp người dân, cải tiến quy trình sản xuất, giám sát quá trình chăn nuôi chặt chẽ để có những sản phẩm tốt nhất phục vụ người tiêu dùng”.

Cùng nhau gắn kết

Cty TNHH Vina Eco Board thuộc Tập đoàn Lâm nghiệp Sumitomo của Nhật Bản chuyên kinh doanh trong tất cả lĩnh vực lâm nghiệp từ trồng rừng, chế biến lâm sản đến xây dựng nhà gỗ. Cty hiện đầu tư sản xuất tại Khu công nghiệp (KCN) Phú An Thạnh, huyện Bến Lức. Tổng Giám đốc Cty TNHH Vina Eco Board - ông Abe cho biết: Cty hoạt động hơn 8 năm tại Long An và nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của chính quyền địa phương. Hiện, Cty sử dụng 100% nguyên liệu gỗ trồng tại tỉnh Long An để sản xuất ván dăm cung cấp cho thị trường trong nước. Cty đang tiếp tục phối hợp các địa phương trong tỉnh mở rộng diện tích trồng nguyên liệu phục vụ sản xuất. Ông Abe mong thời gian tới tiếp tục nhận được sự ủng hộ của chính quyền địa phương trong việc mở rộng vùng trồng nguyên liệu. Từ đó, Cty có thể mở rộng sản xuất tại tỉnh Long An, góp phần vào sự phát triển kinh tế địa phương trong thời gian tới.

Cty TNHH Samduk Việt Nam là DN chuyên sản xuất giày, dép xuất khẩu tại KCN Long Hậu - Hòa Bình, huyện Thủ Thừa. Đại diện Cty TNHH Samduk Việt Nam - ông Ann Bong Moon cho rằng: Năm qua, Cty có nhiều hoạt động nổi bật và trong quá trình phấn đấu vững mạnh hơn. Ông cam kết đồng hành cùng chính quyền tỉnh, tạo một môi trường làm việc thân thiện, an toàn cho người lao động cũng như thực hiện nhiều phong trào an sinh xã hội tại địa phương.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đồng Tâm Group - Võ Quốc Thắng cho rằng, Long An sẽ là điểm hút các nhà đầu tư tiềm năng trong thời gian tới

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đồng Tâm Group - Võ Quốc Thắng cho rằng, Long An sẽ là điểm hút các nhà đầu tư tiềm năng trong thời gian tới

Năm mới mang đến luồng sinh khí mới. Tại cuộc họp mặt, lãnh đạo tỉnh và DN tin tưởng rằng, năm 2018 được mở đầu trong một không khí thực sự lạc quan, với niềm tin mãnh liệt vào bước phát triển mới của tỉnh nhà. Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần cam kết bằng trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, ông sẽ dành nhiều sự quan tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành hơn nữa nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, cạnh tranh lành mạnh; hỗ trợ, giúp doanh nhân, DN ổn định đầu tư, sản xuất, kinh doanh, góp phần cùng chính quyền đưa Long An phát triển nhanh và bền vững./.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 25 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc về đóng góp nguồn thu cho ngân sách và hoạt động an sinh xã hội.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết