Tiếng Việt | English

25/06/2020 - 15:01

Khai mạc kỳ họp thứ 16, HĐND TP.Tân An khóa XI

Kỳ họp thứ 16, HĐND TP.Tân An (tỉnh Long An) khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra trong 2 ngày 25 và 26/6. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố - Trần Kim Lân; 2 Phó Chủ tịch HĐND là Trần Minh Sang và Mai Thị Xuân Phương đồng chủ trì kỳ họp.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố-Trần Kim Lân yêu cầu đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm; tập trung thảo luận để kỳ họp đạt nhiều kết quả

Thời gian qua, Thường trực HĐND thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Hoạt động giám sát bảo đảm về nội dung và thời gian, tập trung vào các vấn đề cử tri quan tâm.

6 tháng đầu năm 2020, KT-XH thành phố có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả nhất định. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đạt tiến độ theo kế hoạch, công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố lần thứ X như đường Vành đai thành phố, công viên phường 2, kè kênh vành đai phường 3 được tập trung quyết liệt.

Nông nghiệp tập trung triển khai Đề án Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên cơ sở Đề án Phát triển nông nghiệp ven đô của thành phố, đồng thời quan tâm củng cố các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, nhân rộng các mô hình ở các xã, phường. Đến nay, thành phố đã áp dụng được 65,7ha/65ha rau màu công nghệ cao theo chương trình đột phá tỉnh giao. Thu ngân sách trên 390 tỉ đồng, đạt hơn 50% kế hoạch tỉnh giao. Trật tự đô thị, vệ sinh môi trường được quan tâm.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư. Công tác chăm lo gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện tốt. Thành phố thực hiện việc sắp xếp tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả bảo đảm tiến độ theo lộ trình. Công tác cải cách hành chính được tập trung. Công tác thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện tốt; kỷ luật, kỷ cương, thực hiện công vụ có chuyển biến tích cực.

Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội cơ bản ổn định. Đặc biệt, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn; thực hiện tốt công tác hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh theo chỉ đạo của tỉnh.

Các đại biểu nghe báo cáo, tờ trình và thảo luận, quyết nghị những vấn đề quan trọng. Đó là HĐND thành phố sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo của Thường trực HĐND, 2 ban của HĐND thành phố. UBND thành phố và các ngành, khắng định những kết quả đạt được trên các lĩnh vực: KT-XH, quốc phòng- an ninh; xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019, đánh giá việc thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020, công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố.

HĐND thành phố nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 16 và kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 15 và các kỳ họp trước của HĐND thành phố khóa XI, nhất là những vấn đề trọng tâm, bức xúc được đa số cử tri, nhân dân quan tâm,…

Đại biểu bỏ phiếu miễn nhiệm thành viên UBND thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố tổ chức bỏ phiếu miễn nhiệm thành viên UBND thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với 5 đồng chí do nghỉ hưu, chuyển công tác khác và bầu bổ sung thành viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 đối với 4 đồng chí. Đồng thời, HĐND thành phố cũng bỏ phiếu thôi làm đại biểu HĐND thành phố, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Văn Hùng với lý do chuyển địa bàn công tác. 

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Tân An - Trần Kim Lân cho rằng, việc xem xét và quyết định các nội dung của kỳ họp này có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KT-XH cả năm 2020 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X.

Ông yêu cầu các đại biểu HĐND thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm; tập trung thảo luận, đề xuất những giải pháp cụ thể, khả thi, có hiệu quả; giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của cử tri.

Ngày 26/6, HĐND TP.Tân An sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, đồng thời bế mạc kỳ họp./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết