Tiếng Việt | English

26/03/2019 - 11:07

Nâng cao hiểu biết về phân giới lãnh thổ

Ngày 26/3, UBND tỉnh Long An phối hợp Ủy ban biên giới quốc gia (Bộ Ngoại giao) tổ chức Hội nghị Tuyên truyền về phân giới lãnh thổ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị

Gần 250 đại biểu là cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh; UBND, Ban Tuyên giáo các huyện, thị xã biên giới: Mộc Hóa, Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Đức Huệ, Thạnh Hóa và Kiến Tường dự.

Các đại biểu được thông tin những kết quả đã đạt và thách thức, khó khăn, tồn tại trong việc giải quyết biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia; những nhiệm vụ cần triển khai trong thời gian tiếp theo; tình hình và chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với việc giải quyết vấn đề biển Đông.

Phó vụ trưởng Vụ Biên giới phía Tây (Ủy ban biên giới quốc gia) - Nguyễn Hoàng Hải thông tin về công tác phân giới cắm mốc giữa Việt Nam - Campuchia

Tính đến tháng 11/2018, giữa Việt Nam và Campuchia phân giới được 1.042/1.137km đường biên giới, xây dựng được tổng số 315/371 cột mốc chính và 1732/1733 cột mốc phụ, cột dấu. Việc quản lý biên giới của 2 nước được thực hiện theo hiệp định, quy chế biên giới Việt Nam - Campuchia năm 1983.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo vệ đường biên cột mốc

 

Long An có đường biên giới dài gần 133km, giáp 2 tỉnh Svay Rieng và tỉnh Prey Veng (Vương quốc Campuchia), đi qua 20 xã của 6 huyện, thị xã biên giới. Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là các huyện, thị xã biên giới có nhiều nỗ lực trong việc tuyên truyền giúp người dân hiểu biết về công tác quản lý biên giới, các hiệp định, hiệp ước, quy chế về biên giới, công tác phân giới cắm mốc. Tuy nhiên, việc tuyên truyền vẫn còn hạn chế, khó khăn, nhất là thông tin, tài liệu cập nhật chưa đáp ứng yêu cầu.

Đến nay, Long An xác định và xây dựng được 41 vị trí bằng 45 cột mốc chính

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác phân giới, cắm mốc tỉnh - Nguyễn Văn Được, hội nghị giúp cho đội ngũ cán bộ trong tỉnh cập nhật, bổ sung những thông tin mới về biên giới lãnh thổ; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý biên giới tại địa phương; nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong việc bảo vệ biên giới. Qua đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác biên giới quốc gia, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển./.

V.Đát-P.Nhã

Chia sẻ bài viết