Tiếng Việt | English

28/12/2020 - 09:17

Ngành Thuế: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020

Trước tình hình khó khăn chung của nền kinh tế do dịch bệnh Covid-19, nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm nay dự kiến khó có thể vượt kế hoạch như kỳ vọng. Tuy nhiên, ngành Thuế tỉnh Long An đã phấn đấu, nỗ lực hoàn thành vượt dự toán thu do Bộ Tài chính và HĐND, UBND tỉnh giao.

Doanh nghiệp góp phần rất lớn giúp ngành Thuế tỉnh hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020 (Ảnh minh họa)

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Trên cơ sở phân bổ nguồn thu năm 2021, Cục Thuế tỉnh tham mưu Ban Chỉ đạo Đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước tỉnh phân công cho từng địa phương cụ thể từng khoản thu, đôn đốc nhiệm vụ sát kế hoạch tỉnh giao; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là ở DN có vốn đầu tư nước ngoài; thường xuyên tổ chức đối thoại DN, người nộp thuế thông qua các tổ chức như Hiệp hội DN, Hội Doanh nhân trẻ để lắng nghe, tháo gỡ khó khăn cho DN, người nộp thuế”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út chỉ đạo tại hội nghị tổng kết Ban Chỉ đạo Đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước tỉnh năm 2020 vào chiều ngày 25/12

Năm 2020, ngành Thuế tỉnh được Bộ Tài chính giao dự toán thu 13.080 tỉ đồng; HĐND, UBND tỉnh giao dự toán 13.197 tỉ đồng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 để lại nhiều hệ lụy cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, nguồn thu ngân sách suy giảm. Vượt lên yếu tố không thuận lợi, tốc độ tăng thu NSNN tại tỉnh vẫn đạt mức cao so với những năm gần đây.

Theo thông tin từ Cục Thuế tỉnh, đến ngày 24/12/2020, tổng thu nội địa được 14.917 tỉ đồng, đạt 114% dự toán Trung ương, đạt 113% dự toán địa phương, bằng 107,1% so cùng kỳ năm 2019. Ước tổng thu nội địa năm 2020 được 15.000 tỉ đồng, đạt 114,7% dự toán Trung ương, đạt 113,7% dự toán địa phương, bằng 102,1% so cùng kỳ năm 2019. Tổng thu cân đối (trừ tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết) được 10.447 tỉ đồng, đạt 100,6% dự toán giao, bằng 104,2% so cùng kỳ 2019. Ước tổng thu cân đối năm 2020 được 10.498 tỉ đồng, đạt 101,1% dự toán giao, bằng 102,5% so cùng kỳ năm 2019. Kết quả thu theo lĩnh vực quản lý có 12/16 lĩnh vực, sắc thuế thu đạt và vượt dự toán, còn 4/16 chỉ tiêu chưa đạt dự toán gồm doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài đạt 83,5% dự toán, lệ phí trước bạ đạt 82,2% dự toán, phí, lệ phí đạt 85,5% dự toán, tiền thuê đất đạt 75,3% dự toán. Kết quả thu ngân sách theo địa bàn về tổng thu nội địa có 15/15 huyện, thị xã, thành phố đã đạt và vượt dự toán. Tổng thu cân đối (trừ tiền sử dụng đất) có 14/15 huyện đã vượt dự toán, chỉ riêng huyện Đức Hòa không hoàn thành dự toán, ước đạt khoảng 95% dự toán thu cân đối.

Theo Cục trưởng Cục Thuế tỉnh - Nguyễn Văn Thủy, để đạt được kết quả trên, ngành Thuế tỉnh luôn bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp quản lý thu, kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu, khai thác tốt các nguồn thu mới phát sinh, tăng cường chống thất thu thuế, giảm nợ đọng để phấn đấu hoàn thành dự toán thu. Song song đó, ngành tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, đặc biệt là triển khai thực hiện phần mềm quản lý thuế tập trung (TMS) trong toàn hệ thống, nâng cao chất lượng tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Hiện nay, các thủ tục hành chính chủ yếu đã được thực hiện ứng dụng dịch vụ công trực tuyến ở cấp độ 3, 4,... góp phần cắt giảm được số giờ thực hiện các thủ tục về thuế, phục vụ và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao cho người dân và DN, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Ngành cũng đã hoàn thành các chỉ tiêu về dịch vụ thuế điện tử như khai thuế điện tử đạt trên 99%, nộp thuế điện tử đạt trên 98% cả 3 tiêu chí, thực hiện 100% hồ sơ hoàn thuế điện tử đối với trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng xuất khẩu và hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị tổng kết Ban Chỉ đạo Đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước năm 2020

Đặc biệt, ngành đẩy mạnh phân tích rủi ro, thực hiện thanh tra, kiểm tra có trọng tâm và tăng cường công tác chống chuyển giá bằng nhiều hình thức. Năm 2020, toàn ngành ước thực hiện thanh tra, kiểm tra được 1.392 DN, đạt 104% kế hoạch. Tổng số tiền thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 402,9 tỉ đồng, giảm khấu trừ 13,7 tỉ đồng, giảm lỗ qua thanh tra, kiểm tra 800 tỉ đồng, số đã nộp NSNN 475,2 tỉ đồng. Đồng thời, ngành triển khai 8 cuộc thanh tra chuyển giá, hoàn thành thanh tra được 5 cuộc. Qua thanh tra đã xử lý tăng thu 24,955 tỉ đồng. Đây có thể nói là sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của các công chức kiểm tra trong toàn ngành, góp phần tăng cường kiểm tra chống thất thu NSNN, tạo sự công bằng trong thu, nộp thuế giữa các DN.

Bên cạnh sự cố gắng, phấn đấu với quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, công chức ngành Thuế thì cộng đồng DN, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, ổn định phát triển sản xuất, kinh doanh, qua đó tạo nguồn thu ổn định cho NSNN. Người nộp thuế đã nâng cao tính tự giác chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế, thực hiện kê khai nộp thuế đúng, đủ, kịp thời vào NSNN, góp phần rất lớn vào việc hoàn thành dự toán thu ngân sách trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 để lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu đưa tỉnh nhà sớm tự cân đối thu, chi ngân sách và tiếp tục duy trì thành tích đứng đầu các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về thu ngân sách.

Nỗ lực hoàn thành dự toán thu năm 2021

Năm 2021, Bộ Tài chính giao Long An dự toán thu NNSN 15.169,7 tỉ đồng, trong đó, tổng thu nội địa 12.169,7 tỉ đồng (thu cân đối: Trừ tiền sử dụng đất và số thu từ xổ số kiến thiết 9.149,7 tỉ đồng), thu xuất, nhập khẩu 3.000 tỉ đồng, thấp hơn so với năm 2020 do còn ảnh hưởng tác động của dịch bệnh Covid-19 đến đời sống xã hội và tình hình sản xuất, kinh doanh của các DN trên cả nước nói chung và tỉnh Long An nói riêng. Dự toán thu NSNN năm 2021, HĐND và UBND tỉnh giao 15.583 tỉ đồng, trong đó tổng thu nội địa 12.583 tỉ đồng (thu cân đối: Trừ tiền sử dụng đất và số thu từ xổ số kiến thiết 9.392 tỉ đồng); thu xuất, nhập khẩu 3.000 tỉ đồng.

Doanh nghiệp góp phần rất lớn giúp ngành Thuế tỉnh hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020 (ảnh minh họa)

Theo ông Nguyễn Văn Thủy, để hoàn thành được nhiệm vụ công tác thuế năm 2021, ngành Thuế mong được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Đôn đốc thu nộp NSNN tỉnh; sự hỗ trợ, phối hợp tích cực của các cấp, các ngành từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố trong công tác thu NSNN.

Bên cạnh đó, ngành tích cực, chủ động triển khai, thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: Tham mưu UBND tỉnh phân bổ chỉ tiêu thu NSNN năm 2021 cụ thể đến từng địa phương cũng như các đơn vị trong ngành Thuế, theo đó gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; triển khai quyết liệt và đồng bộ ngay từ đầu năm các giải pháp trong công tác quản lý thu ngân sách; nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo một cách chủ động, tích cực, kịp thời làm tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như phối hợp các sở, ngành liên quan trong công tác chỉ đạo, điều hành thu ngân sách; tập trung các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, giải tỏa ách tắc nhằm khai thác các nguồn thu để tăng thu cho NSNN.

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế, gắn với văn minh công sở nhằm giảm thủ tục, thời gian, chi phí,... tạo thuận lợi cho DN, người nộp thuế an tâm đầu tư, phát triển, mở rộng sản xuất, kinh doanh tăng trưởng nguồn thu đóng góp cho NSNN. Ưu tiên tập trung nguồn nhân lực cho công tác thanh tra, kiểm tra thuế, chống thất thu, gian lận thuế, đặc biệt chú trọng đến các DN có rủi ro cao về thuế, DN lớn nhiều năm chưa thanh, kiểm tra, DN hoàn thuế lớn hoặc các DN có rủi ro cao, DN có dấu hiệu về chuyển giá,...; đồng thời, tăng cường chống thất thu đối với hộ, cá nhân kinh doanh khoán thuế, trong đó chú trọng các lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng, kim khí điện máy, dịch vụ ăn uống, vận tải,...

Tăng cường quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế; thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định bảo đảm số nợ thuế đến ngày 31/12/2021 không vượt quá 5% tổng thu ngân sách. Thường xuyên quan tâm đến việc củng cố công tác tổ chức bộ máy, tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ cùng với việc đổi mới phương thức làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thuế; thực hiện tốt phong cách quản lý thuế “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới”, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Đôn đốc thu nộp NSNN tỉnh; sự hỗ trợ, phối hợp tích cực của các cấp, các ngành; đặc biệt là sự quyết tâm, nỗ lực của ngành Thuế, tin rằng năm 2021, ngành Thuế tỉnh tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN./.

Ước tổng thu nội địa năm 2020 được 15.000 tỉ đồng. Số vượt thu tuyệt đối đạt trên 1.803 tỉ đồng (so dự toán pháp lệnh 13.197 tỉ đồng) và vượt mốc thu cân đối 10.498 tỉ đồng, nâng tổng số thu ngân sách trên địa bàn tỉnh (bao gồm số thu của ngành Thuế và Hải quan) trên 18.000 tỉ đồng, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ về phát triển KT-XH của tỉnh năm 2020.

Thanh Tuyền

Chia sẻ bài viết