Tiếng Việt | English

25/01/2016 - 15:24

Long An:

Bệnh viện Hậu Nghĩa triển khai chạy thận nhân tạo

Ngày 25/1/2016, Bệnh viện đa khoa khu vực Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An triển khai chạy thận nhân tạo cho bệnh nhân suy thận tại khoa hồi sức của bệnh viện.

 

Tiến sĩ-bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng khoa thận nhân tạo Bệnh viện Chợ Rẫy (thứ 3 từ trái qua) cùng các y, bác sĩ Bệnh viện Hậu Nghĩa trong buổi triển khai chạy thận nhân tạo.

Bác sĩ Nguyễn Văn Phê - Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Hậu Nghĩa cho biết, bệnh viện chuẩn bị từ hơn 2 năm trước và đã sẵn sàng về nhân lực bằng việc cử êkip y, bác sĩ đi đào tạo 3 tháng tại bệnh viện Chợ Rẫy TP. HCM.

Bệnh viện chuẩn bị về cơ sở vật chất với trang thiết bị trên 2,5 tỷ đồng. Hiện bệnh viện có 5 máy chạy thận nhân tạo và đang có 20 bệnh nhân đăng ký chạy thận. Khi số bệnh nhân tăng lên, bệnh viện sẽ triển khai thêm 1 ca chạy thận vào buổi tối và tùy tình hình thực tế có thể sẽ đầu tư thêm máy móc đáp ứng nhu cầu điều trị.

Trong ngày triển khai, Tiến sĩ-bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng khoa thận nhân tạo Bệnh viện Chợ Rẫy trực tiếp hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Hậu Nghĩa.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn sẽ theo dõi quy trình, kỹ thuật, việc dùng thuốc cho bệnh nhân trong suốt quá trình chạy thận ít nhất là 1 tháng trước khi chuyển giao hoàn toàn cho bệnh viện Hậu Nghĩa.

Sau thời gian này, khi có bất kỳ vấn đề khó khăn nào, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tiếp tục hỗ trợ. Bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn cho biết, không có gì khác biệt về chất lượng khi bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Hậu Nghĩa hay Bệnh viện Chợ Rẫy, chỉ khác là một số danh mục thuốc được duyệt theo quy định của Bảo hiểm y tế.

Thông thường, bệnh nhân suy thận sẽ phải chạy thận nhân tạo 3 lần/tuần, trong thời gian từ 3-5 giờ, với chi phí 610.000 đồng/lần. Trong đó, bảo hiểm y tế thanh toán 460.000 đồng, bệnh nhân cùng chi trả 150.000đ/lần.

CTV Hồng Thắm

 

Chia sẻ bài viết