Tiếng Việt | English

02/07/2018 - 14:17

Long An xuất quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018

Sáng 02/7, Tỉnh đoàn Long An tổ chức lễ xuất quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018.

Bí thư Tỉnh đoàn - Bùi Quốc Bảo yêu cầu các đội hình tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2018 diễn ra trong 3 tháng (từ tháng 6 - 8/2018), tập trung cao điểm vào tháng 7/2018. Năm nay, Tỉnh đoàn chọn huyện Mộc Hóa, Đức Huệ làm mặt trận hoạt động cấp tỉnh với sự tham gia của 200 chiến sĩ tình nguyện là sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Long An và Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An.

Lễ xuất quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018

Với chủ đề Tuổi trẻ Long An sáng tạo, xung kích, đổi mới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tập trung xây dựng 15 căn nhà nhân ái; 1 cầu giao thông nông thôn; sửa chữa và thắp sáng 30km đường giao thông nông thôn tại các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố; trồng và chăm sóc 25.000 cây xanh, xây dựng mới 15 tuyến phố (đường, hẻm) văn minh với các tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn tại các thị trấn, phường trên địa bàn tỉnh;..

Chiến sĩ tình nguyện hăng hái lên đường làm nhiệm vụ

Theo Bí thư Tỉnh đoàn - Bùi Quốc Bảo, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định 5 nội dung tình nguyện trọng tâm: Tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng và hành quân xanh. Qua đó, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia phát triển KT-XH, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,…/.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết