Tiếng Việt | English

29/12/2019 - 09:30

Nữ cán bộ người Công giáo gương mẫu

Đó là đảng viên trẻ Lê Hạnh Vũ Xuân, công tác tại UBND thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Với vai trò là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (PN), Vũ Xuân luôn nghiên cứu, có nhiều ý tưởng hay trong các hoạt động phong trào, góp phần củng cố và xây dựng tổ chức hội phát triển vững mạnh.

Là đảng viên trẻ, Vũ Xuân (người đứng) tích cực tham gia đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên
Là đảng viên trẻ, Vũ Xuân (người đứng) tích cực tham gia đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên

Đoàn kết, tập hợp phụ nữ vùng giáo 

Thị trấn Hiệp Hòa có trên 1.000 hội viên PN, trong đó hơn 700 hội viên là đồng bào có đạo. Thời gian qua, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, Vũ Xuân triển khai, thực hiện nhiều mô hình nhằm đoàn kết, tập hợp hội viên, PN vùng giáo. Đặc biệt, tranh thủ những ngày nghỉ, nữ đảng viên trẻ này bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của giáo dân, từ đó, mạnh dạn đề xuất chính quyền địa phương duy trì hiệu quả 2 loại hình tập hợp PN tôn giáo: Hội những người mẹ Công giáo và Hội Lê Rô.

Đồng thời, với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, Vũ Xuân thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động sôi nổi: Tọa đàm, hái hoa dân chủ, hội thi nấu ăn, trò chơi dân gian,… góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa PN tôn giáo với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, chi hội cơ sở. “Qua các buổi sinh hoạt, giao lưu, PN giáo dân không chỉ được vui chơi, giải trí mà còn được tiếp cận các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hội cấp trên. Từ đó, bản thân nhận thấy phải tích cực tham gia nhiều hơn vào công tác an sinh xã hội, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp” - giáo dân Nguyễn Thị Linh Giang, ngụ khu phố 2, thị trấn Hiệp Hòa, chia sẻ.

“Hoạt động phong trào của Hội Liên hiệp PN Việt Nam thị trấn ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, gần gũi, trong đó phải kể đến vai trò lãnh đạo của chủ tịch hội. Nhờ làm tốt công tác đoàn kết, tập hợp PN tôn giáo, đến nay, mối quan hệ giữa tổ chức hội và các tôn giáo trở nên gần gũi, khắng khít hơn. Các chức sắc, tôn giáo hiểu rõ tôn chỉ, mục đích của hội và hết sức ủng hộ phong trào” - Chủ tịch UBND thị trấn Hiệp Hòa - Trần Thanh Dân nhận xét.

Vũ Xuân gương mẫu đi đầu trong các hoạt động vệ sinh Nhà bia Liệt sĩ xã

Vũ Xuân gương mẫu đi đầu trong các hoạt động vệ sinh Nhà bia Liệt sĩ xã

Chung sức xây dựng đô thị văn minh 

Hưởng ứng phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua, Vũ Xuân duy trì, nhân rộng một số mô hình hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương gắn với chủ đề năm 2019 “An toàn cho PN và trẻ em gái”. Đặc biệt, các mô hình Phòng, chống bạo lực gia đình khu phố 3; An toàn thực phẩm, dịch vụ nấu ăn gia đình khu phố 4; Phòng, chống tệ nạn xã hội “Tổ hội viên, PN không tham gia đánh bài khu vực 2”; Câu lạc bộ ông bố, bà mẹ nuôi dạy con tốt khu vực 1; Tuyến đường 3 không, Thu gom rác ở khu phố 4,… góp phần giữ gìn đô thị xanh, sạch, đẹp, xây dựng thị trấn ngày càng giàu đẹp, văn minh. 

Không chỉ vậy, Vũ Xuân còn chủ động rà soát, quan tâm giúp đỡ PN nghèo, khó khăn vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo. Ngoài nguồn vốn ủy thác với các ngân hàng, Vũ Xuân vận động hội viên thành lập 133 tổ góp vốn xoay vòng với hơn 2.300 thành viên tại các chi, tổ hội tham gia; thường xuyên phối hợp các ngành liên quan tổ chức các lớp tư vấn, hỗ trợ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp giúp hội viên, PN lập thân, khởi nghiệp.

“Vũ Xuân là người Công giáo có lối sống giản dị, trung thực, thẳng thắn, hòa nhã, biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của đồng nghiệp, hội viên, PN. Đặc biệt, với vai trò là Chủ tịch hội Liên hiệp PN, chị luôn tận tâm, trách nhiệm với công việc, có nhiều cách làm sáng tạo trong sinh hoạt chi hội và lãnh đạo, triển khai trong Ban Chấp hành. Nhờ đó, chị tạo được niềm tin, có tầm ảnh hưởng, tác động tích cực đến suy nghĩ, nhận thức của hội viên, PN” - chị Lương Thị Quế Hương - người em đồng nghiệp của chị Vũ Xuân, khen ngợi.

10 năm công tác tại UBND thị trấn, 8 năm phụ trách công tác phụ nữ, Lê Hạnh Vũ Xuân luôn tiên phong, gương mẫu trong công tác, chấp hành, thực hiện tốt nhiệm vụ của đảng viên. “Để phát huy khả năng đoàn kết, tập hợp hội viên, PN, “thủ lĩnh” tuyên truyền miệng không là chưa đủ mà phải minh chứng bằng những hành động, việc làm cụ thể. Đặc biệt, bên cạnh tự rèn luyện, gương mẫu trong mọi lĩnh vực, người đứng đầu không ngừng học tập nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ khó, mới được giao” - Lê Hạnh Vũ Xuân chia sẻ./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích