Tiếng Việt | English

07/05/2019 - 14:12

Thành công từ trồng lan Dendro Thái

Hàng tuần, vườn lan Như Ý của anh cung cấp ra thị trường (chủ yếu TP.HCM, Bình Dương) từ 800-1.000 chậu, thu lợi nhuận trên 15 triệu đồng.

Sau khi tham gia cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh Long An lần I năm 2018 do Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức, vườn lan Dendro Thái của anh Nguyễn Hữu Trường, ngụ ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, được khách hàng nhiều nơi biết đến. Hàng tuần, vườn lan Như Ý của anh cung cấp ra thị trường (chủ yếu TP.HCM, Bình Dương) từ 800-1.000 chậu, thu lợi nhuận trên 15 triệu đồng.

Với đề tài Trồng và cung cấp phong lan Dendro, anh Trường vinh dự là 1 trong 4 thí sinh có sản phẩm đã triển khai lọt vào vòng chung kết xếp hạng. Mặc dù không giành thứ hạng cao nhất nhưng ngay sau cuộc thi, dự án sản phẩm của anh được doanh nghiệp ký kết bản ghi nhớ hỗ trợ mở rộng diện tích trồng, thành lập các đại lý, cơ sở cung cấp lan vệ tinh trong và ngoài tỉnh.

Hàng tuần, vườn lan của anh Nguyễn Hữu Trường cung cấp ra thị trường từ 800-1.000 chậu, thu lợi nhuận trên 15 triệu đồng

Quê ở Hà Tĩnh, 15 tuổi, anh theo gia đình đến đây lập nghiệp. Cuộc sống gia đình thiếu thốn khiến anh tạm gác lại chuyện học hành, làm đủ ngành nghề mưu sinh: Phụ hồ, cắt lúa, làm cỏ, chăm sóc lan thuê,... Sau 18 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chăm sóc lan, đầu năm 2018, anh Trường quyết định phối hợp cùng chị Trần Thị Hồng Nhung (TP.HCM) thành lập vườn lan Như Ý với diện tích 0,4ha. Toàn bộ kỹ thuật đều do anh đảm nhiệm, còn chị Nhung chịu trách nhiệm làm việc với khách hàng nhằm tạo đầu ra ổn định và ngày càng mở rộng cho vườn.

Để có được vườn lan Dendro 70.000 gốc phát triển tốt như hiện nay, anh Trường phải nỗ lực mày mò vừa học, vừa làm nhằm tự nâng cao tay nghề. Ngoài học hỏi kỹ thuật từ sách vở, những người đi trước, anh còn tìm hiểu thông tin trên Internet, thậm chí bỏ nhiều thời gian “la cà” đến nhiều vườn lan nổi tiếng để quan sát, học hỏi. Anh Trường bộc bạch: “Hoa phong lan không khó trồng mà quan trọng là hiểu rõ về cây để có cách chăm sóc tốt giúp hoa ra nhiều, đẹp mà sau khi trổ, cây không bị mất sức, như vậy mới được lòng khách hàng. Cây giống sau khi được lấy trong ống nghiệm ra, người trồng phải mất thời gian hơn 1 năm chăm sóc, lan mới ra hoa”.

Hiện nay, vườn lan của anh được đầu tư bài bản với nhà lưới, hệ thống tưới. Tuy nhiên, anh chưa ứng dụng được cách ươm phôi nên ban đầu, tất cả cây giống đều phải nhập từ Thái Lan để bảo đảm chất lượng. Xuất phát từ thực tiễn, anh nghiên cứu cho ra đời dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm chinh phục cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh Long An lần I năm 2018 do Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức. Qua đó, anh mong muốn nhận được sự hỗ trợ của Nhà nước và doanh nghiệp, mở rộng quy mô sản xuất lan, tham gia giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

“Trồng lan đòi hỏi nhiều ở chi phí đầu tư và kỹ thuật chăm sóc. Với lượng khách ngày càng tăng như hiện nay, vườn lan Như Ý của tôi cần nguồn vốn gần 3,5 tỉ đồng để mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư thiết bị ươm phôi. Qua đó, hạn chế đến mức thấp nhất việc nhập cây giống từ nước ngoài, cung cấp đủ số lượng cho khách hàng” - anh Trường chia sẻ./.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết