Tiếng Việt | English

24/07/2018 - 16:07

Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Sáng 24/7, Tỉnh ủy-HĐND-UBND-UB.MTTQ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức họp mặt dân tộc, tôn giáo 6 tháng đầu năm 2018. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm đánh giá cao sự tham gia của đồng bào dân tộc, tôn giáo vào sự phát triển KT-XH của địa phương

6 tháng đầu năm 2018, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và chương trình hành động của MTTQ về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, về công tác dân tộc, tôn giáo tiếp tục được các cấp, các ngành cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả.

Đặc biệt, các hoạt động phát triển KT-XH luôn được đồng bào các dân tộc, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo và các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết ngày càng mở rộng.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Văn Cảnh thông tin đến đại biểu dân tộc, tôn giáo tình hình KT-XH của tỉnh trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Theo đó, tốc độ phát triển kinh tế đạt 10,96%, cao nhất từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) đến nay và tương đối đồng đều ở cả 3 khu vực.

Công tác an sinh xã hội được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm thực hiện tốt. Chất lượng y tế, giáo dục và đào tạo được nâng cao. Công tác thanh tra, tư pháp, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm tiếp tục đẩy mạnh. Quốc phòng – an ninh cơ bản bảo đảm…

Đại biểu dân tộc, tôn giáo dự hội nghị

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Hoàng Đình Cán thông tin đến đại biểu tình hình an ninh, trật tự thời gian qua; nội dung cơ bản, sự cần thiết, mục đích, ý nghĩa của Luật An ninh mạng được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018 và nội dung của dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Trên cơ sở những thông tin này, ông mong rằng các đại biểu dân tộc, tôn giáo sẽ tuyên truyền sâu, rộng trong nhân dân, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm đề nghị chính quyền, UB.MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện tốt hơn nữa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo, tạo điều kiện giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện xã hội, góp phần cùng các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết