Tiếng Việt | English

16/09/2015 - 15:52

Long An

Cần Đước tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo


Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Trần Văn Xuân trao giấy khen cho tập thể thực hiện tốt công tác dân vận khéo

UBND huyện Cần Đước phối hợp Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 3040 của UBND tỉnh Long An về thi đua dân vận khéo.

Thực hiện kế hoạch của UBND huyện, Mặt trận Tổ quốc và ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt các nội dung dân vận khéo trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tham gia các tổ chức chính trị-xã hội.

Trong 5 năm, huyện đã phát triển trên 20.000 đoàn viên, hội viên, thực hiện tốt công tác dân vận trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, giải quyết các vấn đề bức xúc, không để xảy ra điểm nóng; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng các loại quỹ, xây dựng các hình thức sản xuất tập thể, đóng góp xây dựng công trình phúc lợi công cộng…

5 năm qua, nhân dân trong huyện đóng góp trên 1.200 tỉ đồng xây dựng công trình điện nước sạch, nạo vét hệ thống thủy lợi nội đồng; hiến gần 500.000m2 đất, đóng góp 5.000 ngày công lao động xây dựng 443 công trình giao thông nông thôn. Mặt trận Tổ quốc huyện vận động nhân dân đóng góp Quỹ Ngày vì người nghèo gần 5 tỉ đồng, xây dựng 518 căn nhà đại đoàn kết; vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp 27 tỉ đồng thực hiện công tác từ thiện…

Thông qua công tác dân vận khéo đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân, động viên nhân dân tham gia các phong trào của địa phương, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; hoàn thành tiêu chí xây dựng huyện điểm điển hình về văn hóa của tỉnh, thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 31 tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thi đua dân vận khéo giai đoạn 2010-2015./.

CTV Kim Khánh

 

Chia sẻ bài viết