Tiếng Việt | English

08/01/2020 - 14:26

Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 6 nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ngày 08/01, Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6 nhiệm kỳ 2015 – 2020, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được dự.

Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An - Phạm Văn Nem chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An - Phạm Văn Nem thông qua Tờ trình của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trình Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6, nhiệm kỳ 2015 – 2020; dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đảng ủy Khối năm 2019; dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Song  song đó, các đại biểu còn được nghe báo cáo kết quả lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; báo cáo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về nêu gương năm 2019; báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025,...

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An - Hoàng Đình Cán tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị

Năm 2019, Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phối hợp Trường Chính trị tỉnh Long An mở 2 lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 279 quần chúng ưu tú, 2 lớp Bồi dưỡng đảng viên mới với 259 học viên. Trong năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kết nạp 223 đảng viên mới, đạt 117,3% chỉ tiêu Nghị quyết; công nhận 232 đảng viên chính thức; phát 181 thẻ Đảng; tổ chức 4 đợt trao tặng Huy hiệu Đảng cho 66 đảng viên.

Ngoài ra, trong năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức cho 894 cán bộ, đảng viên học lớp cập nhật kiến thức đối tượng 4. Qua học tập, nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng được nâng lên, ý thức trách nhiệm ngày càng được phát huy trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao./.

Nguyễn Dung

Chia sẻ bài viết