Tiếng Việt | English

30/12/2019 - 19:16

Các bộ, ngành bàn giải pháp tháo gỡ rào cản, tạo môi trường thuận lợi trong kinh doanh

Chiều 30/12, Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương nhằm đánh giá, tổng kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; đề ra nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để hoàn thành các mục tiêu phát triển mà Quốc hội giao trong năm 2020.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Long An

Tại điểm cầu tỉnh Long An, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh; Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Thanh Cang, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành trong tỉnh dự.

Tại cuộc làm việc, đa số đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương thể hiện sự phấn khởi với mức tăng trưởng kinh tế GDP cả nước đạt 7,02%, vượt mục tiêu đề ra 6,8%, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực, thế giới. Lạm phát được kiểm soát ở mức thấp 2,79%, là mức tăng thấp nhất trong 3 năm qua.

Đại biểu tập trung thảo luận về quá trình điều hành, lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và 02/NQ-CP của Chính phủ; báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2019; dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 (Nghị quyết 01); dự thảo Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 (Nghị quyết 02);…

Đặc biệt, nhiều bộ, ngành, địa phương và các tập đoàn kinh tế lớn cho ý kiến đối với phương châm hành động năm 2020 và bàn nhiều giải pháp để tiếp nối phát huy cao hơn nữa thành quả kinh tế - xã hội đạt được trong năm 2019; tháo gỡ rào cản, tạo môi trường thuận lợi trong kinh doanh, xóa bỏ ngay cơ chế bất cập, nhất là những chỉ số đạt thấp; khơi thông hơn nữa đột phá chiến lược, thúc đẩy sự năng động, sáng tạo của các cấp, các ngành; những động lực mới trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của cả nước, từng địa phương, từng ngành; làm gì để tạo nền tảng cho nền kinh tế số phát triển; thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Quốc hội bảo đảm hài hòa phát triển kinh tế - xã hội gắn với nâng cao đời sống của người dân; tăng cường đầu tư cho phát triển an ninh - quốc phòng.

Đặc biệt, nhiều bộ, ngành cũng cho ý kiến về việc tiếp tục khơi dậy khát vọng làm giàu chính đáng; tạo cơ chế để khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển năng động, bình đẳng, có sức cạnh tranh toàn cầu và trở thành động lực quan trọng dẫn dắt tăng trưởng.

Đồng thời, Chính phủ xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển; xác định con đường đi lên, đi nhanh phải là công nghệ và doanh nghiệp công nghệ; thu hút nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư trọng tâm cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh kết nối các hoạt động cung - cầu công nghệ; cộng đồng khởi nghiệp trong nước với quốc tế; tiếp tục cải thiện Chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong bảng xếp hạng chỉ số toàn cầu.

Hội nghị dự kiến tiếp tục làm việc đến hết buổi sáng 31/12./.  

Gia Hân

Chia sẻ bài viết