Tiếng Việt | English

26/09/2017 - 21:15

Công đoàn ngành Y tế không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Ngày 26/9, Công đoàn ngành Y tế tổ chức Đại hội lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017 – 2022). Đến dự Đại hội có Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Long An – Lê Thị Rết cùng 200 đại biểu đại diện cho 5.762 đoàn viên công đoàn.


Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế khóa XI (nhiệm kỳ 2017 – 2022) ra mắt và hứa hẹn trước Đại hội

Nhiệm kỳ 2012-2017, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động ngành Y tế có sự chuyển biến tích cực về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Trong 5 năm qua, Công đoàn ngành Y tế không ngừng đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động; phát huy sức mạnh toàn hệ thống trong việc đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ).

Theo đó, Công đoàn ngành vận động CNVCLĐ xây dựng Mái ấm công đoàn cho 17 công đoàn viên với tổng số tiền 650 triệu đồng. Nhiều công đoàn cơ sở vận động cán bộ đoàn viên xây dựng quỹ góp vốn xoay vòng với tổng số tiền 2,9 tỉ đồng hỗ trợ CNVCLĐ và gia đình khi gặp khó khăn, hoạn nạn; hỗ trợ công đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo, vay vốn sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình;...

Hưởng ứng tháng Công nhân hằng năm, công đoàn ngành tổ chức các hoạt động: Hiến máu tình nguyện, khám bệnh từ thiện, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người dân thuộc gia đình chính sách, khó khăn,…

Nhiều phong trào thi đua mang lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt là phong trào Lao động giỏi, Lao động sáng tạo góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và trình độ chuyên môn cho cán bộ, nhân viên y tế. Trong nhiệm kỳ có 420 đề tài sáng kiến cấp cơ sở, 43 đề tài cấp ngành được nghiệm thu, đưa vào ứng dụng thực tế,…

Nhiệm kỳ 2017 – 2022, công đoàn ngành Y tế phấn đấu phát triển mới 100% đoàn viên đủ điều kiện gia nhập công đoàn; 95% đơn vị, doanh nghiệp y tế đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn; mỗi công đoàn cơ sở thuộc công đoàn ngành giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; phấn đấu trong nhiệm kỳ xây dựng 15 Mái ấm công đoàn trở lên;…

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh – Lê Thị Rết đánh giá cao những kết quả đã đạt của công đoàn ngành Y tế trong nhiệm kỳ qua. Bà đề nghị nhiệm kỳ tới, Công đoàn ngành tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, xác định rõ nhiệm vụ của mỗi cấp công đoàn, chú trọng chăm lo bảo vệ quyền lợi cho CNVCLĐ.

Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế khóa XI (nhiệm kỳ 2017 – 2022) gồm 25 đồng chí. Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe – Nguyễn Hoàng Uyên đắc cử chức danh Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế nhiệm kỳ mới./.

Ngọc Mận – Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết