Tiếng Việt | English

26/09/2017 - 16:05

Cử tri quan tâm nhiều vấn đề thiết thực

Tình trạng tham nhũng ngày càng nghiêm trọng, gây thất thoát tài sản Nhà nước, cần có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu,… được cử tri huyện Tân Hưng, tỉnh Long An quan tâm đề xuất với đại biểu Quốc hội tỉnh Long An tại cuộc tiếp xúc trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV.


Cử tri kiến nghị

Ngày 26/9, đại biểu Quốc hội tỉnh Long An, đơn vị bầu cử số 3 gồm: Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Hoàng Văn Liên và Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế - Trương Phi Hùng có buổi tiếp xúc với hơn 100 cử tri các xã: Hưng Hà, Hưng Điền, Hưng Điền B và Thạnh Hưng, huyện Tân Hưng trước kỳ họp lần thứ tư, Quốc hội khóa XIV.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri được đại biểu Quốc hội - Trương Phi Hùng báo cáo dự kiến, chương trình kỳ họp lần thứ tư, Quốc hội khóa XIV và báo cáo với cử tri về tình hình phát triển KT - XH 8 tháng năm 2017 của cả nước và tỉnh nhà.

Cử tri phấn khởi trước kết quả của cả nước nói chung và Long An nói riêng, đồng thời phản ánh một số vấn đề thiết thực gắn với cuộc sống.

Cử tri Lâm Văn Hén, ngụ xã Hưng Điền B kiến nghị: “Tình trạng tham nhũng ngày càng nghiêm trọng, gây thất thoát rất lớn tài sản Nhà nước cần thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm. Tình trạng hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, gây thiệt hại, ảnh hưởng sức khỏe của người dân,… đề nghị phải xử lý nghiêm ”.

Cử tri Đặng Văn Kính, ngụ xã Hưng Hà kiến nghị: “Giá cả các mặt hàng nông sản không ổn định, ảnh hưởng đến đời sống người dân, cần sớm tìm ra giải pháp trong thời gian tới. Tình trạng người dân Việt Nam sinh sống tại Campuchia về nước ngày càng nhiều, đề nghị tạo điều kiện nhập Quốc tịch, nơi ăn, chốn ở cho họ”.

Một số vấn đề khác cũng được cử tri quan tâm như: Đơn thư khiếu nại, tố cáo còn kéo dài, chậm được giải quyết. Giá xăng tăng trong thời gian qua, cần được quản lý chặt. Sớm đầu tư nhựa hóa tuyến đường 819 Tân Hưng - Hưng Điền và tuyến đường 831D, đoạn Thạnh Hưng - Hưng Hà để thúc đẩy phát triển KT - XH các xã biên giới. Kêu gọi nhà đầu tư xây dựng các cơ sở sản xuất-kinh doanh, tạo điều kiện giải quyết việc làm cho hộ dân nhàn rỗi khu vực Đồng Tháp Mười nói chung, huyện Tân Hưng nói riêng. Sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao cần được hỗ trợ về kỹ thuật, liên kết trong tiêu thụ đầu ra sản phẩm,...

Đại biểu Quốc hội, đại diện các sở, ngành tỉnh và huyện Tân Hưng giải trình một số kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền; đồng thời, ghi nhận những ý kiến khác của cử tri và phản ánh trong kỳ họp Quốc hội sắp tới./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết