Tiếng Việt | English

07/07/2015 - 05:13

Cứu 12 ngư dân giữa sóng to gió lớn

Chiếc tàu của ngư dân bị hỏng trục lái, mắc cạn giữa sóng to gió lớn

 Chiều 6/7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị này vừa cứu hộ một tàu cá bị chìm, giải cứu 12 thuyền viên gặp nạn trên biển.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 5/7, Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Đại (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang) nhận được tin cầu cứu của anh Nguyễn Trung Triều, ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định- là thuyền trưởng tàu cá BĐ 96778TS cùng 11 thuyền viên, hành nghề lưới rê đang bị mắc cạn cách bờ biển Tiền Giang khoảng 12 hải lý về phía Đông Nam.


Tàu cá bị nạn được Bộ đội Biên phòng Tiền Giang l;ai dắt vào an toàn

Chiếc tàu bị nạn trong tình trạng bị hỏng trục lái và bị phá nước ở phần sau lái.

Sau khi nhận được tin báo, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo tàu Biên phòng 15-04-01, thuộc Hải đội 2 nhanh chóng xuất phát đến tọa độ tàu cá bị nạn.

Do nước cạn và sóng to gió lớn nên đến 3h15’ ngày 6/7, tàu biên phòng mới tiếp cận được phương tiện, cứu 12 ngư dân an toàn, sau đó tổ chức lai dắt đưa phương tiện bị nạn về bờ.

Hiện tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang cùng các ngư dân trên phương tiện bị nạn đang tổ chức khắc phục sự cố để sớm đưa phương tiện ra khơi hoạt động trở lại./.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL

Chia sẻ bài viết