Tiếng Việt | English

26/04/2019 - 17:03

Đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri doanh nghiệp tại Long An

Ngày 26/4, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An có cuộc tiếp xúc cử tri doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, ghi nhận ý kiến gửi đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Đại biểu Quốc hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình trao đổi với các cử tri doanh nghiệp Long An

UV BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh; đại diện Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành cùng 33 đại diện doanh nghiệp tham dự.

Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An - Trương Văn Nọ thông tin các nội dung dự kiến tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 7 dự án Luật, 2 dự thảo Nghị quyết, cho ý kiến 9 dự án Luật; các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác;...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Cảnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư ở tỉnh. Theo đó, kinh tế Long An tiếp tục đạt những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Công tác xúc tiến đầu tư được chú trọng thực hiện, triển khai, bước đầu đem lại tín hiệu khả quan. Môi trường đầu tư được cải thiện. Long An đứng vị trí thứ 3 cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Hiện nay, Long An có 28 khu công nghiệp (16 khu đi vào hoạt động), 62 cụm công nghiệp được quy hoạch (22 cụm đi vào hoạt động). Bên cạnh, Long An đang thu hút các nhà đầu tư lớn và một số nhà đầu tư này đang lập các thủ tục đầu tư tại tỉnh.

Tuy nhiên, tỉnh còn gặp một số khó khăn, hạn chế nhất định. Thời gian tới, tỉnh tập trung các giải pháp để tháo gỡ, tiếp tục đưa kinh tế - xã hội Long An ngày càng phát triển.

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bamboo Capital - Nguyễn Hồ Nam kiến nghị Chính phủ hỗ trợ, hướng dẫn tháo gỡ các chính sách liên quan đến các dự án BOT, BT

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, đại diện một số doanh nghiệp nêu lên những khó khăn, kiến nghị cần có giải pháp tháo gỡ liên quan đến quy hoạch các dự án năng lượng mặt trời, giá điện năng lượng mặt trời; Luật Quy hoạch, thời gian về một số thủ tục đầu tư; việc đầu tư hạ tầng giao thông, dự án liên quan đến hình thức BT, BOT; cơ chế, chính sách về vay vốn đối với doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu và thị trường nông sản;...

Đại biểu Quốc hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình thông tin, Quốc hội sẽ họp và xem xét nhiều quyết sách quan trọng, trong đó có nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp. Chính phủ cũng đề ra nhiều mục tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội; nghiên cứu các chính sách đặc thù để tạo điều kiện cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Đặc biệt, Đảng, Nhà nước đang nỗ lực hoàn thiện các chính sách, thể chế; tăng cường cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng,… để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp thuận lợi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh, ông Trương Hòa Bình đánh giá cao những kiến nghị, đóng góp của doanh nghiêp. Ông cho biết, Chính phủ, các bộ, ngành liên quan sẽ họp bàn để tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách trong quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đầu tư hạ tầng giao thông trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long,… tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động cũng như phát triển của vùng. 

Đồng thời, mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành với sự phát triển của đất nước, phấn đấu, không ngừng đổi mới để doanh nghiệp lớn mạnh, góp phần vào sự phát triển chung. 

Những ý kiến, kiến nghị vượt quá thẩm quyền sẽ được Đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp thu và trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết