Tiếng Việt | English

29/12/2017 - 17:26

Đoàn khối Các cơ quan tỉnh Long An phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện

Ngày 29/12, Đoàn khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017, triển khai chương trình công tác Đoàn năm 2018. Phó Bí thư Đảng ủy khối CCQ tỉnh – Nguyễn Tứ Linh đến dự.

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối Các cơ quan tỉnh – Nguyễn Công Tiếp triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018

Năm 2017, công tác Đoàn và phong trào thanh niên do Đoàn khối CCQ tỉnh phát động diễn ra sôi nổi, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) được chú trọng thực hiện. Các công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở được triển khai, thực hiện đạt nhiều kết quả.

Đoàn khối CCQ tỉnh tích cực phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện. Theo đó, Ban Thường vụ Đoàn khối duy trì và phối hợp tổ chức 154 chuyến công tác xã hội, thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng trong toàn tỉnh với tổng số tiền gần 1,7 tỉ đồng. Cụ thể, tặng 213 phần quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách; tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 1.200 người dân tại các xã khó khăn trong tỉnh; tặng 1.516 phần quà, học bổng cho học sinh các xã biên giới, xã về nguồn, xã khó khăn; đóng góp hỗ trợ các vùng lũ lụt, thiên tai và xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết,…

Ngoài ra, năm 2017, trong toàn Khối giới thiệu sang Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp 126/186 đảng viên từ đoàn viên; kết nạp trên 400 đoàn viên mới.

Đoàn khối Các cơ quan tỉnh tặng giấy khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất nhiều ý kiến, kiến nghị để hoạt động Đoàn, phong trào thanh niên thiết thực, hiệu quả và sâu rộng hơn. Năm 2018, Đoàn khối CCQ tỉnh tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lịch sử và truyền thống văn hóa dân tộc cho ĐVTN; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả hai phong trào hành động cách mạng của Đoàn và cuộc vận động Xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở.

Phó Bí thư Đảng ủy khối CCQ tỉnh – Nguyễn Tứ Linh đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối Các cơ quan tỉnh phát huy tinh thần xung kích, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tập trung vào công tác giáo dục lý tưởng, văn minh, văn hóa công sở, nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, gắn với công tác Đoàn và phong trào thanh niên một cách phù hợp, có hiệu quả, tích cực,...

Dịp này, Đoàn khối CCQ tỉnh biểu dương, khen thưởng 17 tập thể và 46 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết