Tiếng Việt | English

05/12/2017 - 10:04

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Thành với nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An thực hiện nhiều mô hình mới, sáng tạo góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, hướng đến xây dựng xã nông thôn mới.

Xây dựng cầu giao thông nông thôn

Tân Thành là địa phương có hệ thống kênh ngòi chằng chịt. Từ đó, người dân mơ ước những cây cầu tạm bợ sẽ được thay thế bằng những cây cầu bêtông, cốt thép. Để ước mơ thành hiện thực, năm 2017, Hội LHPN xã Tân Thạnh vận động các mạnh thường quân và người dân xây dựng 2 cây cầu giao thông nông thôn, trị giá trên 220 triệu đồng; đồng thời, sửa chữa 2 cây cầu giao thông xuống cấp với số tiền gần 60 triệu đồng.

Cầu giao thông ở ấp 5 được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Thành vận động xây dựng

Cầu giao thông ở ấp 5 được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Thành vận động xây dựng

Bà Trần Thị Thu (ngụ ấp 5), vừa đóng góp tiền vừa tổ chức nấu ăn cho người dân xây dựng cầu giao thông nông thôn, chia sẻ: “Trước đây, chưa có mấy cây cầu này, người dân đi lại rất khó khăn. Mùa mưa đi xuồng, mùa nắng đi đường vòng rất xa. Người dân kiến nghị chính quyền địa phương xây dựng , nhưng do nguồn kinh phí của xã hạn chế nên chưa thể xây dựng được. Trước tình hình đó, Hội LHPN xã vận động các mạnh thường quân trong và ngoài xã xây dựng cầu giao thông nông thôn, tạo điều kiện cho nguời dân đi lại thuận tiện”.

Không chỉ quan tâm đến việc xây dựng, sửa chữa cầu giao thông nông thôn, hội còn vận động hội viên sửa chữa các đoạn đường giao thông xuống cấp ở đường 2000m, đường Bờ Bắc kênh 7000 thuộc ấp 4. Bà Phan Thị Thúy Hương, ngụ ấp 3, bộc bạch: “Từ khi cầu và đường giao thông nông thôn được sửa chữa, xây mới, người dân rất mừng.  Tai nạn giao thông giảm đáng kể. Những việc làm đó giúp chúng tôi nhận thức rằng, việc xây dựng, sửa chữa cầu, đường không chỉ là trách nhiệm của chính quyền địa phương mà của cả người dân”.

Nhiều mô hình mới

Nhằm xóa dần tập quán sử dụng “cầu tiêu tỏm” của người dân, năm 2015, Hội LHPN xã Tân Thành thực hiện mô hình “Góp vốn xây nhà vệ sinh”. Ban đầu, mô hình chưa được người dân đồng tình hưởng ứng. Tuy nhiên, hội không bỏ cuộc mà tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đồng thời chọn ấp 5 làm điểm, với 12 hội viên tham gia. Từ đó, mỗi hội viên đóng góp 500 ngàn đồng/tháng và tổ chức bốc thăm nhận vốn xây nhà vệ sinh. Đến nay, mô hình được nhân rộng ở ấp 3. Tổng số nhà vệ sinh được xây dựng là 19.

Chị Phan Thị Thơm, ngụ ấp 5, chia sẻ: “Tôi xây nhà cách đây hơn 1 năm nhưng chưa làm nhà vệ sinh mà chủ yếu sử dụng “cầu tiêu tỏm”. Sau khi nghe Hội LHPN xã tuyên truyền về lợi ích của nhà tiêu hợp vệ sinh nhằm góp phần bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn cho người già khi đi vệ sinh vào buổi tối hay mùa mưa, tôi mạnh dạn tham gia mô hình “Góp vốn xây nhà vệ sinh””.

Ngoài ra, trước tình trạng học sinh trốn học chơi game trên địa bàn xã ngày càng tăng, năm 2013, Hội LHPN xã Tân Thành thực hiện mô hình “Tổ Phụ nữ với con em không game online”, với 25 hội viên tham gia. Tham gia mô mình, các hội viên có nhiệm vụ phối hợp nhà trường nắm danh sách học sinh thường xuyên trốn học, từ đó, phối hợp gia đình uốn nắn các em. Đến nay, gần 10 em được cảm hóa, giáo dục, góp phần ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học chơi game online.

Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Thành - Lê Thị Ngọc Sang, cho biết: “Việc xã hội hóa xây dựng, sửa chữa cầu, đường giao thông nông thôn và thực hiện tốt các mô hình nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, hướng đến thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, hội tiếp tục nhân rộng những mô hình hiệu quả và tích cực; đồng thời, thực hiện nhiều mô hình mới, góp phần giúp xã Tân Thành về đích nông thôn mới vào năm 2021”./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết