Tiếng Việt | English

20/03/2019 - 14:43

Khắc phục khó khăn trong vận động hiến máu tình nguyện

Ngày 20/3, Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Trần Văn Cần chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện cấp tỉnh, cấp huyện nhằm đưa ra các giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2019.

Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần đề nghị cần tham mưu ngay với lãnh đạo UBND tỉnh củng cố ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp tỉnh

Thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Ban Chỉ đạo (BCĐ) Vận động HMTN cấp tỉnh, cấp huyện có nhiều cố gắng trong việc chỉ đạo thực hiện công tác HMTN, bảo đảm số lượng máu thu nhận từ người tình nguyện tăng dần qua từng năm, kịp thời cứu sống nhiều người bệnh. Trong năm, nhiều chiến dịch và sự kiện được triển khai, thu hút nhiều người tình nguyện tham gia như Chiến dịch vận động HMTN dịp tết và Lễ hội Xuân hồng 2018 thu hút trên 300 cán bộ, công chức và sinh viên tham gia; ngày Toàn dân HMTN; ngày Quốc tế tôn vinh người hiến máu; chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè năm 2018. Theo đó, năm 2018, toàn tỉnh tiếp nhận trên 5.400 đơn vị máu, đạt gần 67,5% kế hoạch.

Hiến máu nhân đạo là nghĩa cử cao đẹp, kịp thời cứu sống nhiều người bệnh

Tuy nhiên, những tháng cuối năm 2018, công tác HMTN gặp nhiều khó khăn, lượng máu vận động giảm đáng kể. Một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến phong trào và công tác tiếp nhận máu. Một số đơn vị chưa có sự phối hợp chặt chẽ, chưa chủ động về số người đăng ký và tham gia hiến máu. Việc chuẩn bị bố trí nhân viên y tế, trang thiết bị phục vụ chưa kịp thời. Kinh phí hoạt động nhiều hạn chế, thiết bị tiếp nhận máu gặp nhiều khó khăn,…

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong công tác vận động HMTN và đề ra các giải pháp thực hiện tốt hơn thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần khẳng định: “Việc khó khăn trong vận động HMTN là do nhận thức của các cấp, các ngành, nhất là ngành Y tế và Hội Chữ thập đỏ tỉnh trong thực hiện còn hạn chế. Sự quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của các địa phương chưa cao."

Ông đề nghị, Sở Y tế và Hội Chữ thập đỏ tỉnh cần tham mưu ngay với lãnh đạo UBND tỉnh củng cố BCĐ Vận động HMTN cấp tỉnh; bổ sung ngay quy chế tổ chức hoạt động của BCĐ; phân công rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của từng đơn vị, từng thành viên BCĐ. Xây dựng và trình UBND tỉnh về kế hoạch hoạt động trong năm 2019, trong đó nêu rõ giải pháp thực hiện từ tỉnh đến huyện, xã, phường, thị trấn, khu phố, ấp. Đồng thời, cần triển khai ngay quy chế phối hợp thực hiện giữa các cấp, các ngành. Các huyện, thị, thành phố ngoài quan tâm hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác này, cần xây dựng và triển khai hoạt động BCĐ Vận động HMTN cấp huyện và cấp xã./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết